Đột quỵ trên biển, ngư dân được Cảnh sát biển cấp cứu kịp thời

ANTD.VN - Một ngư dân tỉnh Kiên Giang bị đột quỵ khi đang đánh bắt thủy, hải sản trên vùng biển Tây Nam, đã được Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.

Chiều 20-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo của nhân dân và lực lượng chức năng về trường hợp ngư dân bị đột quỵ trên biển. Ngay sau đó, Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẩn trương điều động xuồng CSB 709, thuộc Hải đội 401 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Cảnh sát biển cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển

Đến 18h20 phút, xuồng CSB 709 đã tiếp cận tàu cá KG 94005 TS, cách Tây Nam Phú Quốc 23 Hải lý và nhanh chóng đưa ngư dân bị nạn là ông Lê Văn Tuấn Em (47 tuổi, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), lúc này đang đột quỵ từ tàu cá lên xuồng, tổ chức sơ cứu ban đầu, đưa về bờ an toàn.

Ít giờ sau, xuồng CSB 709 cập cảng Hải đội 401 (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều xe cứu thương đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BTL vùng Cảnh sát biển đã tổ chức cứu nạn thành công 6 ngư dân bị nạn trên biển, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong đồng hành cùng ngư dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển để làm ăn phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.