Động viên kịp thời những cá nhân tâm huyết, thúc đẩy thi đua

ANTD.VN - Sáng 12-3, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2019”. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo lễ ký kết.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm 10 đơn vị thuộc khối An ninh. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, toàn Cụm có 1 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 3 đơn vị được UBND thành phố tặng Cờ thi đua, 4 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.  

Tại lễ ký kết, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã thông qua Quy chế chấm điểm thi đua, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, điểm thưởng, nhiệm vụ của từng đơn vị...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, trong công tác chuyên môn, các đơn vị trong Cụm tổ chực thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2019, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANQG; xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; làm tốt công tác xây dựng lực lượng...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, để phong trào thi đua năm 2019 đạt kết quả cao, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại trong năm 2018, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019, trong đó, tập trung chỉ đạo và triển khai các công tác trọng tâm.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua

Đó là, làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, nhất là ở cơ sở; tăng cường công tác an ninh trong lĩnh vực kinh tế và nông nghiệp, nông thôn.

Các đơn vị cần thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô: Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, toàn Cụm không có CBCS bị kỷ luật.

“Đối với phong trào thi đua năm 2019, thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm, tăng cường công tác khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị, có chính sách động viên đối với các gương điển hình tiên tiến và những cá nhân tâm huyết, tích cực, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.