Phòng Ngoại tuyến Công an Hà Nội:

Đóng góp quan trọng vì bình yên Thành phố

ANTĐ - 30 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, lực lượng Ngoại tuyến Công an Hà Nội đã viết nên những chiến công hiển hách, tô thắm truyền thống vẻ vang của CATP.

Sáng nay (14-5), CATP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Phòng Ngoại tuyến. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP Hà Nội, đại diện lực lượng Ngoại tuyến Công an một số tỉnh, thành phía Bắc. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP và cán bộ, chiến sỹ lực lượng Ngoại tuyến Công an Thủ đô qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đọc diễn văn khai mạc buổi lễ

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Phòng Ngoại tuyến

Lực lượng Ngoại tuyến hình thành từ những ngày đầu giải phóng Thủ đô, tiền thân là những CBCS thuộc Ban 5, Phòng Bảo vệ Chính trị Công an Hà Nội. Khi đó, lực lượng Ngoại tuyến luôn sát cánh cùng các đơn vị khác bảo vệ các cánh quân ta tiếp quản Hà Nội và nhiều hoạt động của cách mạng trong lòng Thủ đô kháng chiến.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, ngày 15-3, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký quyết định thành lập Phòng trinh sát Ngoại tuyến.

Kế thừa và phát triển truyền thống của lực lượng Ngoại tuyến anh hùng, trong suốt chặng đường 30 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, lực lượng Ngoại tuyến CATP đã viết nên những chiến công hiển hách, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công an Hà Nội.

Ngoài phát hiện, ngăn chặn các đối tượng gián điệp, phản động chống phá Nhà nước, lực lượng Ngoại tuyến còn trực tiếp tham gia khám phá nhiều chuyên án lớn trong các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của cán bộ chiến sỹ Phòng Ngoại tuyến, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố và Giám đốc CATP Hà Nội đã tặng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lực lượng, Giám đốc CATP đã tặng thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.

Thiếu tướng Trần Huy Hồng - Cục trưởng Cục Ngoại tuyến phát biểu tại buổi lễ
Đóng góp quan trọng vì bình yên Thành phố ảnh 5Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các tập thể, cán nhân xuất sắc
Đóng góp quan trọng vì bình yên Thành phố ảnh 6Những phần thưởng cao quý trong suốt 30 năm qua đã ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Ngoại tuyến Công an Hà Nội 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Huy Hồng - Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) và Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Ngoại tuyến trong 30 năm qua, đồng thời khẳng định, những chiến công của Phòng Ngoại tuyến CATP Hà Nội đã góp phần giữ vững an ninh quốc gia - trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Cục Ngoại tuyến và CATP Hà Nội tin rằng, với những thành tích đã đạt được, lực lượng trinh sát Ngoại tuyến Thủ đô sẽ ra sức thi đua, phối hợp với các đơn vị khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, vị thế của một lực lượng anh hùng.