Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ

(ANTĐ) - Ban chỉ đạo PCBL Trung ương cho biết, tính đến hôm qua 5-11, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề.

Nam Trung bộ:

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ

(ANTĐ) - Ban chỉ đạo PCBL Trung ương cho biết, tính đến hôm qua 5-11, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề.

Lực lượng CA cứu hộ nhân dân KCN Nhơn Bình, P. Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) - Ảnh: Báo CA Đà Nẵng
Lực lượng CA cứu hộ nhân dân KCN Nhơn Bình, P. Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) - Ảnh: Báo CA Đà Nẵng

Mưa lũ đã làm 118 người chết và mất tích, trong đó 98 người chết và 20 người mất tích, cùng những thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu, giao thông... Ước tính thiệt hại đến thời điểm này đã vượt qua con số 1.000 tỷ đồng, trong đó tỉnh Phú Yên, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn chưa thể thống kê được biết, tỉnh Bình Định, thiệt hại lên đến gần 900 tỷ đồng.

Hiện tại, một số nơi úng ngập nặng như Bình Định, Phú Yên tiếp tục triển khai công tác cứu trợ, sơ tán người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở sau lũ. Những khu vực nước rút, người dân đã bắt tay vào thu dọn nhà cửa, đồng ruộng. Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vào chiều 4-11, tỉnh Phú Yên đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn 550 tỷ đồng cùng lương thực, thuốc men để khắc phục, ổn định cuộc sống người dân.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Thân đã đi thăm, động viên và chia buồn với các gia đình có người chết và mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 11 tại các huyện Ninh Hòa và Cam Lâm. Huyện Ninh Hòa đang gấp rút tìm kiếm người mất tích và chỉ đạo các ngành vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh; chỉ đạo các xã ứng kinh phí 3 triệu đồng/người hỗ trợ cho gia đình có người chết.

Tỉnh Gia Lai cũng đã quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cùng 10kg gạo cho những hộ có nhà bị sập; với những hộ gia đình bị ngập được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10kg gạo, 12 hộ ở làng Sơ Ró, xã Sơ Ró (huyện Kôngchro) bị sập nhà đã được cấp gạo, mỳ tôm và nước sinh hoạt. Ngoài ra, huyện Krôngchro cũng tự xuất kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ và 10kg cho 12 gia đình trên để sửa chữa, dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, thị xã Ayunpa đã huy động toàn bộ mỳ tôm có trên địa bàn cứu trợ dân huyện Ia Pa. Để đưa được số lương thực và nước uống vào được từng hộ dân, chính quyền phải huy động 5 canô để vận chuyển vào Ia Pa vì hiện tại giao thông giữa Ia Pa với Ayunpa vẫn bị chia cắt. Tuy nhiên việc hỗ trợ trên cũng không thể đủ vì hiện tại toàn huyện Ia Pa có khoảng 4.000 hộ với khoảng 17.000 nhân khẩu cần cứu trợ gấp.

Còn tại tỉnh Bình Định, một trong những nơi chịu nặng nề nhất từ cơn bão số 11, sáng 5-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác Chính phủ tới địa phương này chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 11 nhằm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất. Tỉnh Bình Định đã kiến nghị Trung ương trước mắt hỗ trợ 50 tấn mì tôm, 5.000 tấn gạo, 15.000 bộ chăn màn, 3.000 bộ lọc nước và 2.000 tấn lúa giống; hỗ trợ về nhà dân sinh và cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi với kinh phí khoảng 115 tỷ đồng.

Tỉnh đã phân công 450 cán bộ chiến sĩ với 4 canô, 2 xuồng, 2 thuyền nhôm đẩy, 1 bộ vượt sông nhẹ, 3 xe kéo canô, 3 xe thiết giáp xuống các địa bàn xung yếu để giúp dân. Hiện các tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện bị nước lũ chia cắt trong những ngày qua đã được thông suốt. Ngành giao thông đang tập trung khắc phục những đoạn đường bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 225 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 và xuất, cấp không thu tiền 10.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia, hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Cụ thể, phân bổ cho tỉnh Bình Định 70 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo; Phú Yên 100 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo; Khánh Hòa 20 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo; Ninh Thuận 5 tỷ đồng; Gia Lai 30 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo. Số tiền và gạo này nhằm hỗ trợ và thực hiện cứu đói cho dân, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Ngân Tuyền

Thành ủy Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị bão lũ

(ANTĐ) - Để chia sẻ những khó khăn mà đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang phải gánh chịu do hậu quả nặng nề từ cơn bão số 11, chiều qua 5-11, Thành ủy Hà Nội đã chính thức phát động cuộc vận động quyên góp ủng hộ trong toàn Đảng bộ, UBND, HĐND và nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: “Thiên tai dồn dập xảy ra với đồng bào miền Trung, trong khi hậu quả của cơn bão số 9 gây ra vẫn còn hết sức nặng nề, thì cơn bão số 11 lại tiếp tục tàn phá miền Trung. Với những thiệt hại, mất mát lớn như vậy, đồng bào miền Trung rất cần sự chia sẻ của nhân dân cả nước, trong đó có nhân dân Thủ đô.

Thành ủy kêu gọi tất cả các tổ chức, cơ quan, nhân dân Thủ đô bằng hành động thực tế góp sức cùng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn”. Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động quyên góp, cứu trợ đồng bào miền Trung sâu rộng trên toàn địa bàn TP.

Cũng tại lễ phát động chiều qua, Thành ủy, UBND TP đã quyết định trích 5 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 11. Tổng số tiền ủng hộ trong buổi lễ phát động chiều qua là hơn 20 triệu đồng.

Hạ Quỳnh