Đón luồng gió khởi nghiệp

ANTD.VN - Chưa bao giờ, luồng gió khởi nghiệp ở nước ta nổi lên mạnh mẽ, cuốn hút và lan tỏa rộng khắp tới mọi lĩnh vực kinh tế như quý I-2017. 

Bên cạnh sự phục hồi, khởi sắc của nền kinh tế cùng với “sức khỏe, thể trạng” của các doanh nghiệp đang hồi phục rõ rệt, còn một yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định tới sự sống còn, phát triển của doanh nghiệp.

Đó chính là luồng gió khởi nghiệp được khơi dậy, thổi bùng từ người đứng đầu Chính phủ, các “tư lệnh” đầu ngành cho tới hai đầu tàu kinh tế Hà Nội, TP.HCM và xuống tận các địa phương. Một Chính phủ kiến tạo, chính quyền kiến tạo thể hiện rất cụ thể, sinh động bằng hàng loạt giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.

Môi trường kinh doanh thông thoáng, hầu hết các thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê “hành” doanh nghiệp đã được dỡ bỏ nhanh chóng chưa từng có không chỉ khiến người dân và doanh nghiệp “dễ thở” mà còn được tiếp sức để có thể vươn lên.

Cùng với 26.478 doanh nghiệp mới bước vào thị trường, trong quý I-2017, xuất khẩu của cả nước tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016, là quý đầu năm có mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Ở chiều ngược lại, quý I cũng ghi nhận sự tăng trưởng cao của nhập khẩu với mức tăng tới 22,4% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, không còn tình trạng “đủng đỉnh” trong xuất nhập khẩu như thông lệ những tháng đầu năm. 

Tuy nhiên, theo đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, điều kiện kinh doanh là công cụ quản lý của Nhà nước, song nó có hai mặt. Nếu bị lạm dụng thì lại là công cụ cản trở sự phát triển của doanh nghiệp làm cho họ bị thua thiệt ngay trên sân nhà. Hiện nước ta vẫn còn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mặc dù theo Luật Đầu tư, chỉ có Chính phủ mới có thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh, nhưng vẫn còn một số bộ, ngành áp đặt quá mức cần thiết, tạo ra rào cản doanh nghiệp, thậm chí “bóp chết” sự sáng tạo.

Cộng đồng doanh nghiệp đang hào hứng đón luồng gió khởi nghiệp. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ nguyện vọng: nếu gỡ bỏ những điều kiện kinh doanh bất hợp lý thì cuộc chơi sẽ sòng phẳng hơn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn. Điều cốt lõi nhất là doanh nghiệp sản xuất như thế nào, sản xuất cái gì cho xã hội.