Đón chào ngày mới

(ANTĐ) - Càng về cuối năm, tình trạng ùn tắc giao thông càng nặng nề. Tại Hà Nội, ước tính số “điểm đen” ùn tắc giao thông gần đây tăng mạnh. Từ chưa đến 100 điểm, nay toàn thành phố có khoảng 200 điểm thường xuyên ách tắc.

Đón chào ngày mới

(ANTĐ) - Càng về cuối năm, tình trạng ùn tắc giao thông càng nặng nề. Tại Hà Nội, ước tính số “điểm đen” ùn tắc giao thông gần đây tăng mạnh. Từ chưa đến 100 điểm, nay toàn thành phố có khoảng 200 điểm thường xuyên ách tắc.

Ùn tắc giao thông gia tăng vào dịp cuối năm Ảnh: Phú Khánh

Ùn tắc giao thông gia tăng vào dịp cuối năm     
 Ảnh: Phú Khánh

Cho dù lực lượng công an, thanh tra giao thông công chính, bảo vệ dân phố và thanh niên tình nguyện đã căng hết sức để hướng dẫn, phân luồng và phối hợp kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Tại TP.HCM, tình trạng ùn tắc giao thông cũng hết sức nghiêm trọng.

Vì thế, ý tưởng dùng tàu buýt trên sông nhằm tận dụng tiềm năng sông nước tại TP.HCM, giảm áp lực ùn tắc giao thông cho thành phố là rất đáng chú ý. Cho dù còn nhiều điểm phải nghiên cứu kỹ hơn, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện một cách khoa học, nhưng tìn là dự án sẽ thành công nếu được quan tâm đúng mức và tổ chức thực hiện quyết liệt. Ý tưởng này cũng rất cần được nghiên cứu để triển khai tại Hà Nội.

Thưa bạn đọc,

Để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất thường trong dịp Tết, rất nhiều văn bản, chỉ đạo đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Hôm nay 15-1, tại TP.HCM, các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá hàng Tết Canh Dần 2010 sẽ thực hiện chốt giá, đồng thời đăng ký giá bán với cơ quan chức năng đối với 8 nhóm hàng thiết yếu gồm: gạo, đường, dầu ăn, trứng, thịt gia cầm, thịt gia súc, thực phẩm chế biến từ thịt và rau củ quả sẽ được chốt giá thấp hơn ít nhất 10% so với giá thị trường, ổn định từ 15-1 đến 15-3-2010. Theo đó, kể cả khi thì trường tăng giá, các doanh nghiệp nói trên cũng phải giữ đúng giá đăng ký, nếu giá thị trường giảm thì các doanh nghiệp phải giảm theo để đảm bảo mức giá luôn thấp hơn 10%.

Bạn đọc thân mến!

Trong khoảng thời gian từ 14h15 đến 17h chiều nay 15-1, bạn đọc tại Việt Nam có thể quan sát được nhật thực một phần (nhật thực hình khuyên), hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Trong đó, tại miền Bắc, nhật thực rõ nhất, với độ che khuất trên 60%, miền Trung từ 40 đến 60% và ở miền Nam, độ che khuất của mặt trời vào khoảng 30-40%. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất thẳng hàng. Do có lúc Mặt trăng không che hết được Mặt trời, nên hiện tượng nhật thực hình khuyên xảy ra. Khi đó Mặt trời hiện ra như một vòng nhẫn rực rỡ bao quanh Mặt trăng.

Bạn đọc có thể tham gia quan sát nhật thực hình khuyên tại Nhà Thiếu nhi Q.5 TP.HCM (số 109 Ngô Quyền, phường 11, Q.5), hoặc sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) và khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng), với kính thiên văn và các kính quan sát Mặt trời chuyên dụng. Nếu tự quan sát hiện tượng lý thú này, cần tham khảo ý kiến các chuyên gia, không nên nhìn trực tiếp bằng mắt thường, bởi ánh sáng Mặt trời có thể làm tổn thương và giảm thị lực vĩnh viễn.

Chúc bạn đọc một ngày nhiều niềm vui.

ANTĐ