Đón chào ngày mới 3-7-2009
(ANTĐ) - Hôm nay là tròn 92 năm ngày sinh nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản (3-7-1917), quê ở làng Liễu Viên, huyện Thường Tín, Hà Tây, nay là Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông đã làm phóng viên cho các tờ báo của Đảng như: Tin tức, Bạn dân... Năm 1939, một mình ông đạp xe đi vòng quanh Đông Dương, vừa đi vừa chụp ảnh.
Bình minh trên thành phố |
Ông đã tham gia khởi nghĩa giành chính quyền, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông đã nhanh nhạy ghi được những hình ảnh, những người vào thời khắc hiếm hoi của lịch sử như:
Cảnh đồng bào Hà Nội mít tinh trước Nhà hát Lớn ngày 17-8-1945, cướp chính quyền ở phủ Khâm sai, lễ mừng đất nước độc lập tại Vườn hoa Ba Đình, hai chiến sĩ “Sao vuông” ôm bom ba càng chờ xe tăng Pháp ở ngã tư Hàng Đậu và những lính Pháp cuối cùng đi trên cầu Long Biên rút khỏi Hà Nội... Năm 1993, nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản qua đời. 5 tác phẩm ảnh của nghệ sỹ Nguyễn Bá Khoản chụp Bác Hồ và kháng chiến đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý.
Bạn đọc thân mến,
Việc triển khai quyết liệt các giải pháp kích cầu, chống lạm phát đã mang lại những hiệu quả đáng mừng. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng trong quý I-2009 đạt 3,1%, nhưng quý II đã tăng 4,5%. Nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá nền kinh tế nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ vượt qua ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu trong năm 2010. Tuy vậy, tình trạng giá cả nhiều mặt hàng đứng ở mức cao đã gây trở ngại lớn đối với phát triển sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người dân, nhất là những người nghèo, người có thu nhập thấp. Trong bối cảnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động tới tăng giá trong 6 tháng cuối năm, cần đặc biệt phòng ngừa tình trạng lạm phát tăng cao trở lại.
Thưa bạn đọc,
Các nhà khoa học lại tiến thêm được một bước quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ. Một nhóm chuyên gia sinh học của Đại học Texas (Mỹ) đã trả lời được câu hỏi vì sao loài dơi sống lâu hơn các động vật có vú cùng kích cỡ khác. Đó là do protein của dơi có khả năng chống lại sự lão hóa. Phát hiện này có thể dẫn tới sự ra đời của thuốc chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ cho con người. Nhưng cần phải có thêm thời gian để tìm ra cơ chế chống lại sự lão hóa này.
Đó là thông tin mừng, nhưng cũng là mối lo. Trên thực tế, cứ loài động, thực vật nào được ghi nhận có thể tăng cường sức khỏe, khả năng tình dục, sinh sản hay kéo dài tuổi thọ... là sẽ bị săn lùng quá mức, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Cần khẳng định là thịt dơi không liên quan gì đến khả năng kéo dài tuổi thọ, vì thế không nên săn lùng dơi để ăn thịt. Hơn nữa, một kết luận khoa học khác vừa được công bố cho thấy, ăn nhiều thịt động vật sẽ tăng nguy cơ bị ung thư gấp nhiều lần so với ăn chay, hoặc “ăn uống cân bằng, vừa phải”.
Chúc bạn đọc một ngày sức khỏe, nhiều niềm vui.
ANTĐ