Đón chào ngày mới 30-6-2011

(ANTĐ) - Lại xảy ra một vụ chống đối người thi hành công vụ làm dư luận hết sức bất bình. Sáng 28-6, Nguyễn Khắc Kiên, 17 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội khi bị dừng xe máy để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm đã bất ngờ tăng tốc, tông mạnh vào một trung sỹ cảnh sát giao thông, khiến người chiến sỹ bị kéo lê hơn 10 mét.

Giao tiếp với người nước ngoài rất hiệu quả trong việc học ngoại ngữ

Vi phạm kiểu này không phải là lần đầu, thậm chí thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng về số vụ cũng như độ manh động và liều lĩnh của những kẻ chống đối như hất cảnh sát giao thông trên nóc capô, dồn đẩy người thi hành công vụ cả trăm mét trên đường… Điều đáng nói trong sự việc trên là ngay khi đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy thì nhân dân chứng kiến vụ việc đã lao ra bắt giữ hắn. Hoan nghênh tinh thần đấu tranh với lẽ phải và mong rằng tinh thần đó sẽ được nhân lên để phần nào hạn chế bớt những điều chướng tai gai mắt, những hành vi sai trái vẫn xảy ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Bạn đọc thân mến,

Trào lưu cho con du học hè giờ đã khá phổ biến bởi nhiều gia đình khá giả muốn con có một chuyến tham quan ngắn ở nước ngoài để bồi bổ kiến thức, tăng khả năng ngoại ngữ, giao tiếp và rèn luyện tính tự lập. Kỳ vọng là thế nhưng qua thực tế có người tự hỏi phải chăng ba chữ “du học hè” là một hình thức bán tour giá cao? Bản thân một phụ huynh vừa cho con tham gia một chuyến du học cách đây ít ngày cho biết, từ quảng cáo đến thực tế những gì mà con tôi được hưởng thật khác xa. Bên cạnh đó, chương trình là một trong những kênh kinh doanh đem lại lợi nhuận cao nên các trung tâm ít “sàng lọc”, bất kể lứa tuổi, nếp sống, phẩm chất đạo đức nào, miễn đóng tiền là được tham gia. Nên chăng, các nhà quản lý, cơ quan hữu trách cần rà soát hoạt động tổ chức du học đang khá tràn lan hiện nay. Các bậc cha mẹ cũng cần tìm hiểu thông tin, tìm đến các đơn vị có uy tín để tránh tiền mất, mà vướng phải lo lắng, bực dọc không đáng có.

Thưa bạn đọc,

Giữa mùa hè nóng nực như hiện nay, món giải khát nhiều người khoái khẩu là kem nhưng các gia đình có con nhỏ lưu ý, cho con ăn kem cũng phải đúng cách. Kem là một trong các đồ ăn có giá trị dinh dưỡng cao do thành phần sữa, bơ, nhiều chất béo và các nguyên tố vi lượng. Đáng nói là nếu một ngày ăn một que hoặc một lượng tương đương 50-150g thì lượng chất dinh dưỡng cũng chỉ chiếm 1/10 - 1/15 nhu cầu năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, trẻ em mỗi ngày chỉ nên ăn từ 1-2 que kem. Những trẻ thừa cân - béo phì thì nên hạn chế đồ ăn này. Nếu để trẻ ăn thoải mái, có thể gây viêm họng hoặc các bệnh tiêu chảy nếu không đảm bảo vệ sinh.

Chúc bạn đọc một ngày mới nhiều niềm vui!