Đón chào ngày mới 24-6-2011

(ANTĐ) - Thông tin nhiều loại thuốc chứa chất bảo quản Parabens có thể gây ung thư như kháng sinh Zinnat, thuốc chống nôn Motilium, xi rô ho Rhinathiol… vừa lắng xuống thì nhiều người lại hốt hoảng trước tin kháng sinh Augmentin bị thu hồi tại Hồng Kông và Đài Loan vì chứa chất độc.
Sau đó Bộ Y tế đã trấn an rằng thuốc Augmentin bị thu hồi hiện không có mặt tại Việt Nam nhưng điều này dường như vẫn chưa đủ để xua tan sự lo lắng của những người thường xuyên sử dụng loại kháng sinh này. Ngay cả những người kinh doanh dược phẩm cũng không khỏi giật mình trước thông tin một số loại kháng sinh có tên tuổi lại bị cảnh báo chứa độc tố nguy hiểm. Vì vậy, các sản phẩm thuốc khi nhập khẩu vào Việt Nam cần được kiểm nghiệm chất lượng, theo dõi các phản ứng phụ và thu hồi ngay nếu phát hiện sản phẩm không đạt chỉ tiêu như công bố. Bên cạnh đó, người bệnh cần đọc kỹ các thông tin cảnh báo dược phẩm chứa chất độc hại.

 Các thí sinh ngoại tỉnh đổ về Hà Nội chuẩn bị kỳ thi ĐH, CĐ
 Các thí sinh ngoại tỉnh đổ về Hà Nội chuẩn bị kỳ thi ĐH, CĐ

Thưa bạn đọc,
Kỳ thi ĐH, CĐ đang đến gần, các thi sinh ở các tỉnh lẻ đổ về Hà Nội ngày một nhiều, giá phòng và các dịch vụ đi kèm cũng được dịp tăng giá. Nắm được tâm lý của các thí sinh muốn tìm được chỗ ở thuận tiện cho việc ôn luyện cũng như đi lại, nhiều chủ nhà trọ đã tùy tiện tăng giá phòng. Mùa tuyển sinh cũng là mùa hoạt động của các “cò nhà trọ” với nhiều “chiêu” lừa đảo để “móc túi” người đi thuê. Với những thí sinh từ xa về Hà Nội, thật khó để có thể tìm được một chỗ trọ phù hợp với giá cả hợp lý. Để tránh gặp phải “cò mồi”, các thí sinh nên liên hệ với người quen nhờ tìm giúp phòng trọ hoặc đến ký túc xá của một số trường đại học nhờ tư vấn, giúp đỡ, tốt nhất nên tìm đến sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” để nhờ tư vấn.

Bạn đọc thân mến,
Đám cưới công khai của 2 nam thanh niên ở TP.HCM vừa qua đã gây bất ngờ cho rất nhiều người mặc dù đây là đám cưới đồng tính thứ hai ở Việt Nam. Xung quanh câu chuyện này vẫn còn rất nhiều luồng dư luận trái chiều. Có người cho rằng những người đồng tính đã dám vượt qua dư luận để vươn tới hạnh phúc, tình yêu. Một số khác cho đây là tình yêu “trái đạo” và việc kết hôn là không thể chấp nhận được.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, chuyện giới tính vẫn đang được xem là một vấn đề nhạy cảm. Thế nên, chuyện đám cưới của những người đồng tính là một thực tế đang tồn tại trong xã hội. Ở góc độ nào đó, đám cưới này vẫn bị xem như một cách thách thức dư luận. Bởi khi luật pháp và dư luận chưa công nhận điều này thì cuộc sống của những cặp đôi này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Chúc bạn đọc một ngày mới an lành!