Đón chào ngày mới 22-6-2011

(ANTĐ) - Để vượt qua những kỳ thi đầy khó khăn mà không phải vất vả ôn luyện, một số học sinh lười biếng đã tung ra nhiều “độc chiêu” hòng qua mắt các giám thị.

Ăn uống trên hè phố đư dọa cho sức khỏe. 
 Ăn uống trên hè phố đư dọa cho sức khỏe.

Những học sinh này có thể bị áp lực từ việc phải được nhận vào một trường tốt, mà muốn đạt được điều này, điểm trong các kì thi tuyển phải cao. Đôi khi áp lực cũng đến từ chính các bậc phụ huynh vì hầu như cha mẹ nào cũng muốn con mình học giỏi, điểm cao và đứng đầu trong lớp.
Nhưng nếu chỉ là mong muốn mà không có cách định hướng thì các bậc cha mẹ đã vô tình tạo điều kiện cho các em phải gian lận để có điểm cao nhằm làm hài lòng cha mẹ mình. Cho dù lí do là gì đi chăng nữa thì đây cũng là việc không thể chấp nhận và các em cũng không thấy hết được những “chiêu” gian lận này sẽ để lại hậu quả khôn lường trong học tập. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức, và kiến thức của chính các em.
Bạn đọc thân mến!
Câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi bị người chú ruột bắt đeo tấm biển ghi dòng chữ “Tôi là thằng ăn cắp” mới đây trên đường phố TP.HCM đã làm dấy lên tranh cãi về một cách thức giáo dục trẻ em. Cậu bé phải chịu hình phạt kể trên do đã nhiều lần rình rập ăn cắp để lấy tiền mua đồ đạc, vũ khí trên game online.
Có ý kiến phản đối cho rằng hình phạt “đeo biển” sẽ để lại di chứng tinh thần về lâu dài cho cậu bé. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ sự đồng cảm với người chú khi cho rằng đối với những đứa trẻ nghiện game thì chỉ có biện pháp mạnh mới giáo dục nổi.
Theo ý kiến của các chuyên gia, khi con ăn cắp vì bất kể một lý do gì, không nên ngay lập tức đánh mắng chúng. Hãy tìm hiểu gốc rễ của vấn đề rằng tại sao chúng lại ăn cắp, rồi tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Ngoài ra, cha mẹ cần thường xuyên để tâm đến con cái và quan sát những hành vi, cách cư xử của chúng và hãy nói cho chúng biết hậu quả nghiêm trọng của việc ăn cắp. Có như vậy những đức tính tốt sẽ dần được hoàn thiện trong con người chúng thay vì những thói hư tật xấu.
Thưa bạn đọc!
Sự bùng phát của nhiều loại hình dịch vụ ăn uống, nhất là thức ăn đường phố, thức ăn chế biến sẵn là do nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên đi cùng với sự thuận tiện là những mối nguy hiểm đe dọa cho sức khỏe và tính mạng cộng đồng.
 Bởi lẽ hiện nay, các loại vi khuẩn nguy hại tới sức khỏe lây lan bằng con đường thực phẩm, ăn uống như E.coli, tả, thương hàn… vẫn tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau.
Các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng đã phát hiện, thức ăn đường phố có tỷ lệ nhiễm khuẩn E.coli rất cao, từ 70-90% và bàn tay người làm dịch vụ, chế biến thực phẩm bị nhiễm E.coli cũng chiếm tới hơn 40%. Hơn nữa, hiện là mùa hè, thời điểm dễ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nên mỗi người cần tuân thủ các quy tắc đảm bảo ATVSTP để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như gia đình.
Chúc bạn đọc một ngày mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn!