Đón chào ngày mới 16-7

(ANTĐ) - Ngày này cách đây 48 năm (16-7-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Trại thí nghiệm giống lúa của Sở Nông lâm Hà Nội tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm. Sau khi thử cấy bằng máy, Người nói: “Người nông dân nước ta làm việc vất vả, nhất là việc cấy, cứ phải cúi gập lưng xuống... Cần phải đẩy mạnh việc cải tiến nông cụ, không những giảm bới được sức lao động mà còn nâng cao năng suất. Cả hai đều nhằm nâng cao đời sống cho mọi người...”.

Đón chào ngày mới 16-7

(ANTĐ) - Ngày này cách đây 48 năm (16-7-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Trại thí nghiệm giống lúa của Sở Nông lâm Hà Nội tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm. Sau khi thử cấy bằng máy, Người nói: “Người nông dân nước ta làm việc vất vả, nhất là việc cấy, cứ phải cúi gập lưng xuống... Cần phải đẩy mạnh việc cải tiến nông cụ, không những giảm bới được sức lao động mà còn nâng cao năng suất. Cả hai đều nhằm nâng cao đời sống cho mọi người...”.

Từ đó đến nay, các nhà khoa học Việt Nam đã có rất nhiều sáng tạo, cải tiến nông cụ, máy móc giúp người nông dân nâng cao năng suất, ổn định đời sống. Tuy nhiên, đa phần nông dân hiện nay vẫn canh tác theo lối lạc hậu và hiệu quả thấp, khó lòng thay đổi một sớm một chiều.

Thưa bạn đọc!

Nằm trong các hoạt động nhằm ổn định thị trường thuốc chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội vừa bất ngờ kiểm tra 8 quầy thuốc phát hiện 6 quầy vi phạm các quy định không niêm yết hoặc bán cao hơn giá niêm yết... Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt hành chính từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, Sở sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra và sẽ thu hồi giấy phép hành nghề của những cơ sở tái phạm.

Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, sức khỏe, trong thời gian qua đã liên tiếp xảy ra những ca cấp cứu do tự ý dùng thuốc hoặc dùng không đúng theo chỉ định của bác sỹ, đặc biệt là ở trẻ em. Theo thống kê, chỉ riêng tại BV Nhì Đồng 1, TP.HCM mỗi năm có trên 300 trường hợp phải cấp cứu do cha mẹ tự ý tăng liều thuốc cho trẻ.

Có tới 40% trường hợp tự ý bỏ hoặc tăng liều, lấy thuốc của trẻ này cho trẻ khác uống, thậm chí còn lấy thuốc của người lớn cho trẻ uống... Theo các chuyên gia y tế, việc tự ý dùng thuốc rất nguy hiểm và càng nguy hiểm hơn đối với trẻ em.

Ngoài chuyện có thể gây nhờn thuốc, trẻ còn có thể bị tử vong vì ngộ độc thuốc. Vì thế, để tránh những tai nạn đáng tiếc, khi trẻ mắc bệnh cần đưa đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị chính xác, kịp thời.

Bạn đọc thân mến

Sau khi Báo An ninh Thủ đô trích đăng cuốn sách “Vẫn tin ở ngày mai” của Lê Minh Nguyệt, cô gái 24 tuổi bị ung thư máu nhưng luôn lạc quan, yêu đời và khát khao cuộc sống mãnh liệt, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã quyết định thực hiện ghép tủy miễn phí cho Nguyệt.

Tuy nhiên, việc ghép tủy cần rất nhiều máu, vì thế Nguyệt đang rất cần sự chia sẻ những giọt máu quý giá của bạn đọc, nhất là các bạn trẻ để vượt qua bệnh tật, sống và cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Chúc bạn đọc một ngày mới nhiều niềm vui.                 

ANTĐ