Đón chào ngày mới 14-1

(ANTĐ) - Hôm nay là ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên (14-1-1920). Ông tên thật là Phan Ngọc Hoan, quê ở tỉnh Quảng Trị, mất năm  1989. 16 tuổi viết “Điêu tàn” làm mọi người “kinh dị” (Hoài Thanh), 40 tuổi viết “ánh sáng và phù sa” cắm một cái mốc lớn trong thơ Việt Nam thế kỷ này, và từ đó đến gần 70 tuổi, luôn luôn trụ vững là một trong những nhà thơ lớn của đất nước. Thơ Chế Lan Viên giàu chất suy tưởng và vẻ đẹp trí tuệ (trong những năm chống đế quốc Mỹ lại đậm tính chính luận).

Đón chào ngày mới 14-1

(ANTĐ) - Hôm nay là ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên (14-1-1920). Ông tên thật là Phan Ngọc Hoan, quê ở tỉnh Quảng Trị, mất năm  1989. 16 tuổi viết “Điêu tàn” làm mọi người “kinh dị” (Hoài Thanh), 40 tuổi viết “ánh sáng và phù sa” cắm một cái mốc lớn trong thơ Việt Nam thế kỷ này, và từ đó đến gần 70 tuổi, luôn luôn trụ vững là một trong những nhà thơ lớn của đất nước. Thơ Chế Lan Viên giàu chất suy tưởng và vẻ đẹp trí tuệ (trong những năm chống đế quốc Mỹ lại đậm tính chính luận).

Bạn đọc thân mến!

Những ngày này, sông Hồng đang mùa cạn, mực nước xuống mức thấp nhất trong vòng 100 năm qua. Sự biến đổi của thiên nhiên gây ra những hậu quả lớn ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Điều này làm các nhà khoa học suy nghĩ, trăn trở. Hai Tiến sĩ Tô Trung Nghĩa và Lê Hùng Nam (Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đưa vào ứng dụng thành công phương pháp tiếp cận kết hợp mô hình toán mô phỏng với toán tối ưu cùng sự hỗ trợ của công cụ tiên tiến của thế giới để đề xuất quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa phục vụ cấp nước cho hạ du lưu vực sông Hồng - Thái Bình trong mùa khô.

Những ý tưởng khoa học thiết thực hy vọng sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Hiện đã có 11 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng thẻ ATM. Tiện lợi của thẻ ATM là nhiều ngân hàng còn thực hiện cho vay trước một tháng tiền lương hưu với lãi suất 0,05%/ngày mà không cần phải làm thủ tục tín chấp hay thế chấp. Thói quen sử dụng ATM mở ra cơ hội ngàn vàng cho thanh toán dịch vụ hoặc mua sắm trực tuyến.

Một thông tin khác chúng ta cũng  không thể bỏ qua khi GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, đưa ra cảnh báo: “ở các khu phố có hoạt động xây dựng, nồng độ bụi vượt 10-20 lần cho phép”. Hội thảo khoa học quốc gia về “Môi trường-sức khỏe, hiệu quả năng lượng trong xây dựng, biến đổi khí hậu” tổ chức ngày 12-1, tại Hà Nội còn cho biết, các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… nồng độ bụi cao hơn mức cho phép từ 1,5-3 lần, ở các nút giao thông cao hơn 3-5 lần. Hãy cùng nhau giảm tải áp lực đô thị và trước nạn ô nhiễm - mỗi người, mỗi gia đình cần có phương án đề phòng, bảo vệ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng.

Hôm nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Bộ phận không khí lạnh này có khả năng còn được tăng cường thêm. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét (nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, thấp nhất 14 - 17 độ C).

Bạn nên chú ý giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ. Một tuần lễ mới thật sảng khoái, tươi vui, hạnh phúc đang chờ đón bạn!

ANTĐ