Đón chào ngày mới 3-11-2010
(ANTĐ) - Thông thường cứ vào thời điểm cuối năm nhu cầu lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng lại tăng cao khiến cho giá cả các mặt hàng khác cũng lên theo. Theo tính toán của các bà nội trợ, dù tiết kiệm tối đa nhưng mỗi tháng chi phí cho ăn uống, tiêu dùng cơ bản hiện đã tăng thêm 600.000-1 triệu đồng.
Việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu, theo các nhà cung cấp là do giá nguyên liệu đầu vào, giá các mặt hàng nhập khẩu tăng, đặc biệt là sự tăng giá không ngừng của vàng và tỷ giá ngoại tệ... Giá cả tăng đang gây áp lực lớn đối với nhiều gia đình trong việc đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, chính vì vậy các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tăng cường kiểm soát giá cả và kiểm tra xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp đầu cơ tăng giá và bán theo giá niêm yết.
Giá cả tăng cao ảnh hưởng đến cuộc sống người dân |
Thưa bạn đọc!
Liên tục trong những ngày qua, các tỉnh Nam Trung bộ (từ Phú Yên đến Ninh Thuận) có mưa to đến rất to, kéo theo đó là một đợt lũ lớn nhấn chìm nhiều nhà cửa và tuyến đường. Mưa lũ liên tục đã khiến hệ thống hồ chứa gặp nguy hiểm. Hồ chứa Phước Trung huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, dung tích 2,4 triệu m3 đã bị vỡ ngang thân đập sâu 4m, dài khoảng 30m, cùng với đó nhiều hồ mực nước đã vượt qua đỉnh, tràn tự do về hạ du. Mặc dù, các địa phương không hề chủ quan nhưng mưa lũ đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, hàng vạn ngôi nhà ngập trong nước, hàng vạn người dân đang phải chống chọi với lũ dữ. Theo thống kê, năm nào chúng ta cũng trải qua từ 10 đến 12 cơn bão, sau bão bao giờ cũng kèm theo lũ lụt, các cơn bão và các cơn lũ năm sau thường cao hơn năm trước, mạnh hơn năm trước kể cả về quy mô lẫn mức độ tàn phá. Nhưng đáng tiếc nó vẫn xảy ra mà không hề có một giải pháp nào hạn chế sự cuồng nộ của thiên nhiên này.
Theo dự báo, trong những ngày tới diễn biến mưa lũ ở Nam Trung bộ còn phức tạp hơn. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam bộ, cuối tháng 10 đã xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của hiện tượng trên là do La Nina đang hoạt động có chỉ số SOI (biểu thị cường độ) khá mạnh cộng với tác động của biến đổi khí hậu. Do đó năm nay, Nam bộ có khả năng xuất hiện mùa đông.
Bạn đọc lưu ý!
Cũng do trời trở lạnh đột ngột trong những ngày qua đã khiến lượng bệnh nhi nhập viện do viêm tiểu phế quản, viêm phổi tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao. Các bậc phụ huynh vào những ngày này, cần chú ý điều chỉnh trang phục của bé cho phù hợp, vì lạnh quá trẻ có thể bị cảm, nhưng nóng quá, trẻ ra mồ hôi, bị thấm ngược cũng dễ ốm. Tránh để bé ở nơi có gió lùa, nhiều sương và cho trẻ uống nhiều nước. Ban đêm, bố mẹ có thể cho bé mặc áo liền quần bằng cotton bên trong để vừa thấm mồ hôi, thoáng, vừa vẫn che phủ tốt, rồi mặc thêm áo ấm vừa bên ngoài, sau đó có thể đắp cho bé chiếc khăn bông ở vùng bụng, ngực thì dù bé có đạp bỏ chăn, cũng không bị quá lạnh.
Chúc bạn đọc một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc!
ANTĐ