Đổi thay rõ nét trên các tuyến phố trọng điểm của Thủ đô

ANTĐ - Trật tự đô thị (TTĐT) trên 8 tuyến phố trọng điểm của Thủ đô đã được “thay da đổi thịt” sau 5 tháng CATP Hà Nội tập trung giải quyết vi phạm về lòng, hè đường. Cùng với việc hàng nghìn trường hợp vi phạm đã bị xử lý, ý thức người dân, nhất là những hộ kinh doanh ở mặt đường được nâng cao.

Đổi thay rõ nét trên các tuyến phố trọng điểm của Thủ đô ảnh 1Việc sử dụng xe đạp chuyên dụng cho CSTT hàng ngày xuống địa bàn tăng cường tuyên truyền, sẽ giúp cho nâng cao ý thức người dân trong công tác đảm bảo TTĐT

Đảm bảo 4 tiêu chí đô thị

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng phòng CSTT CATP Hà Nội, trong 5 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 115 của CATP, với vai trò là nòng cốt trong việc tham mưu với Giám đốc CATP triển khai thực hiện, Phòng CSTT đã phối hợp với Phòng Tham mưu cử các tổ công tác tiến hành kiểm tra, làm việc 17 lượt với chỉ huy Công an các quận, Ban chỉ huy 10 Đội CSTT-TT-PƯN cũng như 124 lượt CBCS của 68 CAP trên 8 tuyến phố trọng điểm.

Theo đó, 4 tiêu chí tuyến phố trọng điểm gồm: Kẻ vạch sơn, sắp xếp phương tiện; không chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; không đặt, để biển quảng cáo trên hè phố, dưới lòng đường và không sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm khoảng không; không đặt để bục bệ cầu dẫn lên hè đã được tất cả các đơn vị thực hiện hiệu quả. 

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên cơ sở tình hình thực tế. Công an quận, phường đã tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức kẻ vẽ vạch sơn, hoạch định diện tích được sử dụng làm nơi để xe máy, xe đạp trên các tuyến phố trọng điểm, đồng thời tham mưu kẻ vẽ lại đối với các vạch sơn đã bị mờ.

Tại những tuyến phố đủ điều kiện để phương tiện, lực lượng công an đã hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm để xe máy, xe đạp theo đúng quy định. Lực lượng CSTT được tăng cường, phân công rõ địa bàn, trách nhiệm, hàng ngày đi bộ hoặc xe đạp chuyên dụng tuần tra nhắc nhở, tuyên truyền cũng như phối hợp với các lực lượng khác xử lý nghiêm vi phạm. Nhiều đơn vị triển khai, kiểm tra xử lý vi phạm ở địa bàn giáp ranh hiệu quả như CAQ Hai Bà Trưng, Đống Đa hoặc tổ chức xử lý vi phạm vào khung giờ cao điểm, sau đó bàn giao cho CAP duy trì tại địa bàn quận Hoàng Mai…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vi phạm trên vỉa hè những tuyến phố đã được đẩy lùi, trả lại sự thông thoáng, phong quang, sạch đẹp. Nhiều chủ cửa hàng có ý thức để gọn gàng hàng hoá, sắp xếp xe, phương tiện đúng nơi quy định. Những “lô cốt” tồn tại nhiều năm đã được xử lý. Thống kê cho thấy, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm về TTĐT...

Vẫn còn nhiều việc phải làm 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, đại diện Phòng CSTT cũng nhìn nhận, qua kiểm tra thực tế tại công an các phường trên tuyến, trong giờ hành chính việc thực hiện khá nghiêm song vào chiều tối hoặc giờ cao điểm, vi phạm lại tái diễn. Việc cam kết giữa các hộ kinh doanh với chính quyền địa phương, cơ quan công an còn nặng tính hình thức; sắp xếp phương tiện vẫn chưa thống nhất. Việc đi bộ nhắc nhở của CSTT, CSKV cũng như xử lý chưa được thường xuyên và kiên quyết. 

Chủ trì Hội nghị chiều qua 12-10, với tinh thần quyết liệt, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP yêu cầu  các đơn vị tiếp tục xốc lại tinh thần làm việc của lực lượng CSTT, CSKV. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và cả yếu kém của một số đơn vị trong công tác quản lý, đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ rõ phải tập trung tăng cường tuyên truyền, coi đây là yếu tố cốt lõi để đưa đến thành công.

“Nhận thức của người dân nhất là những hộ kinh doanh mặt đường không thể ngày một ngày hai chuyển biến ngay được. Việc tuyên truyền phải được làm lâu dài, đa dạng, đánh trúng vào lợi ích chung của tất cả người dân, có như vậy chúng ta mới giải quyết được gốc rễ của vấn đề vi phạm TTĐT. Việc sử dụng xe đạp chuyên dụng cho lực lượng CSTT sẽ giúp lực lượng này có nhiều thời gian và gần dân hơn, tuyên truyền hiệu quả hơn”- Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Dự báo sự biến chuyển của TTĐT cũng như ATGT trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu chỉ huy các đơn vị Công an quận, huyện và thị xã phải tăng cường lực lượng phối hợp, hỗ trợ CSGT trong công tác phân luồng, giải quyết các điểm ùn tắc. Việc giao địa bàn, gắn trách nhiệm của từng chỉ huy, CBCS phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên và sát sao. Lưu ý chỉ huy một số đơn vị trong công tác sắp xếp phương tiện, xử lý vi phạm mái che, mái vẩy, hàng quán bán đêm quá giờ... Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ đạo Công an các quận, huyện phải lập danh sách tuyên truyền, xử lý đối với những trường hợp sử dụng xe ba bánh tự chế giả xe thương binh. Đối với những điểm vi phạm tồn tại kéo dài phải kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm...