"Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững"

ANTD.VN - Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 khai mạc ngày 18-9 tại Hà Nội, với chủ đề: “Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 39, Hội nghị sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến 20-9, với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ các nước thành viên, các nước đối tác, đối thoại, quan sát viên, đại diện Interpol, Hiệp hội ASEAN...

Các đại biểu tham dự cuộc họp điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39

Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) được thành lập từ năm 1979 với sự tham gia của lực lượng Cảnh sát 5 nước thành viên ban đầu thuộc Hiệp hội ASEAN, đó là: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội ASEAN. Năm 1996, lực lượng Cảnh sát Việt Nam gia nhập Hiệp hội ASEANAPOL.

Mục đích của Hiệp hội ASEANAPOL là hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nổi lên trong khu vực, như: Mua, bán trái phép các chất ma túy; khủng bố; buôn lậu vũ khí; mua bán người; tội phạm thương mại, ngân hàng và lừa đảo thẻ tín dụng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; giấy thông hành giả; lừa đảo xuyên quốc gia; mua bán động thực vật hoang dã trái phép và tội phạm trong lĩnh vực hàng hải.

Năm 1999 và 2009, Việt Nam đã hai lần đăng cai tổ chức thành công Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 19 và 29 tại Hà Nội. Đặc biệt, tại Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 29 tại Việt Nam, Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN đã ký Thông cáo chung, thành lập Ban Thư ký ASEANAPOL.

Hiện tại, ngoài 10 nước thành viên, Hiệp hội còn có 10 đối tác đối thoại (Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ; Ban Thư ký ASEAN và INTERPOL, EUROPOL) và 6 quan sát viên (Fiji, Timo Leste, Cơ quan phòng, chống tội phạm quốc gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Cơ quan Cảnh sát liên minh châu Âu, Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát quốc tế-IACP, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế-ICRC, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ-FBI).

ASEANAPOL điều hành hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm theo tinh thần các Thông cáo chung đã ký kết giữa Tư lệnh Cảnh sát các nước thành viên.

Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 với chủ đề: “Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững”. Dự hội nghị có các đại biểu quốc tế đến từ 9 nước thành viên ASEANAPOL, Ban Thư ký ASEANAPOL, các đối tác đối thoại và quan sát viên; các đại biểu Việt Nam đến từ các đơn vị liên quan của Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành, Trưởng đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào và Campuchia.

Để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEANAPOL xây dựng chương trình nghị sự Hội nghị, gửi thư mời tham dự Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39. Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia, nội dung, chủ đề Hội nghị.

Trước đó, ngày 30-7-2019, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 với sự tham dự của 20 đại biểu đến từ Ban Thư ký ASEANAPOL,Brunei Darrusalam, Campuchia và nước chủ nhà Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Tổ chức Hội nghị ASEANAPOL 39 của Việt Nam đã cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị Hội nghị; Ban Thư ký ASEANAPOL tóm tắt các nội dung quan trọng cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; Cảnh sát Hoàng gia Brunei chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 38 vào năm 2018.

Các bên cùng nhau thảo luận về kinh nghiệm tổ chức các kỳ Hội nghị ASEANAPOL và thống nhất những nội dung liên quan đến lễ tân, chương trình tổng thể, chương trình nghị sự của Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 tại Việt Nam.

Năm 2019, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch thường niên luân phiên của ASEANAPOL và chủ trì đăng cai các hoạt động của Hiệp hội. Do đó, đây là một sự kiện quan trọng, là cơ hội để lại dấu ấn của lực lượng CAND Việt Nam đối với các nước ASEAN.