Đội ngũ luật sư Hà Nội phát triển mạnh

(ANTĐ) - Sáng 13-9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư trên địa bàn TP Hà Nội. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính.

Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư trên địa bàn TP Hà Nội, bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, sau khi Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn Luật Luật sư có hiệu lực thi hành, UBND TP Hà Nội luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao Đoàn Luật sư TP Hà Nội phát triển mạnh về cả số lượng và chất lượng. Nhìn chung, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP Hà Nội đều đăng ký hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư và các quy định của pháp luật khác liên quan. Chất lượng hoạt động của luật sư đang từng bước được nâng lên, vai trò của luật sư trong xã hội ngày càng được đề cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính cho rằng, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư phát triển không ngừng vươn lên. Tuy nhiên, yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư ngày càng cao hơn nữa, khẩn trương đổi mới hoạt động luật sư một cách đồng bộ.

Cũng trong dịp này, UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Luật sư.