"Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại"

ANTD.VN - Kế thừa và phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn Hội Nhà báo thành phố Hà Nội với bề dày truyền thống của mình sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và tham gia đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần quan trọng và tích cực xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (16-12-1988/ 16-12-2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Văn Nghiên - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo, hội viên của hơn 20 Hội Nhà báo địa phương khu vực phía Bắc.

Các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Trung ương và Hà Nội, các nhà báo lão thành cùng đông đảo đại diện cán bộ, hội viên 20 Hội Nhà báo khu vực phía Bắc cùng tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

"Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại" ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng (đứng giữa) vui vẻ trò chuyện với cán bộ lãnh đạo, hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, trân trọng biểu dương những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ cán bộ, hội viên trong 30 năm qua.

"Hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã đóng góp quan trọng và rất tích cực vào sự thành công của Thủ đô trong suốt chặng đường 30 năm qua, toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đô thị, công tác an ninh quốc phòng. Hội đã luôn luôn đồng hành và trưởng thành cùng Thủ đô, đất nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô trong nước và trên trường quốc tế”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Để phát huy, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ trong thời gian tới, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển Thủ đô, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tập trung vào một số nội dung trọng điểm như: Phối hợp cùng các cơ quan báo chí động viên, cổ vũ hội viên nhà báo tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghề nghiệp, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên nhà báo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên nhà báo; Thực hiện công tác đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm hoạt động báo chí, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

...và thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng bức trướng có dòng chữ "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

"Kế thừa và phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, tôi mong muốn Hội Nhà báo thành phố Hà Nội với bề dày truyền thống của mình sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và tham gia đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần quan trọng và tích cực xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhắn nhủ.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng bức trướng có dòng chữ "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Có mặt chung vui cùng các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá trong 30 năm qua, Hội Nhà báo và báo chí Hà Nội có bước phát triển không ngừng, tăng cả quy mô lẫn chất lượng với 18 cơ quan báo chí gồm nhiều loại hình như báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử.

"Hàng ngày, hàng giờ các cơ quan báo chí Hà Nội đều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho đại diện 6 tập thể có thành tích trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán trao Giấy khen của Hội cho các hội viên có thành tích trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội

Trước đó trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết Hội được thành lập ngày 16-12-1988, ban đầu chỉ với 6 chi hội và hơn 100 hội viên. Đến nay Hội đã có sự phát triển toàn diện cả về chất lượng và số lượng, với trên 1.000 người, sinh hoạt tại 18 Liên chi hội, chi hội.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là thành viên của Hội phần lớn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, yêu và tâm huyết với nghề. Nhiều nhà báo, nhiều cơ quan báo chí của Hà Nội đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong nghề, đạt nhiều giải cao của quốc gia, của Hội Nhà báo Việt Nam, của thành phố cũng như các ngành, đoàn thể Trung ương. 

Cũng tại buổi lễ, Hội Nhà báo thành phố Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân; Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen cho 9 chi hội và 31 cá nhân, có thành tích trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội.