Giáo hoàng tấn phong Tổng Giám mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn làm Hồng y:

“Đòi hỏi quý vị phải mở rộng tâm hồn và trái tim”

ANTĐ - Giáo hoàng Francis ngày 4-1 đã tấn phong 20 Hồng y mới từ nhiều quốc gia, trong đó có Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Theo Radio Vaticana, đài tiếng nói chính thức của Vatican, lễ bổ nhiệm các Hồng y mới sẽ diễn ra chính thức vào ngày 15-2-2015.

“Đòi hỏi quý vị phải mở rộng tâm hồn và trái tim” ảnh 1Buổi cầu nguyện chúc mừng tân Hồng y Nguyễn Văn Nhơn tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 4-1-2015

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chủ nhật 4-1-2015 tại Quảng trường Thánh Phêrô thuộc tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis đã long trọng công bố bổ nhiệm các tân Hồng y cho Hồng y đoàn. Trong số 20 người được bổ nhiệm có 15 người dưới 80 tuổi, tức là có đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu mỗi khi các Hồng y họp mật nghị để bầu tân giáo hoàng. 5 người còn lại là các tổng giám mục và giám mục đã về hưu, vốn có đóng góp lớn trong việc phục vụ Tòa thánh và Giáo hội. Những người này sẽ tham gia Hồng y đoàn nhưng đều đã trên 80 tuổi nên không thể tham gia mật nghị bầu giáo hoàng mới.

Các hồng y mới được tấn phong tới từ các quốc gia như Tonga, Ethiopia, Myanmar, Việt Nam... Tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, sinh năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21-12-1967, được Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991. Ông được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Đà Lạt ngày 23-3-1994. Ngày 13-5-2010, ông trở thành Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Về việc bổ nhiệm Hồng y lần này, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh, các Hồng y mới đến từ 14 quốc gia ở mọi lục địa cho thấy "mối liên hệ không thể tách rời” giữa Vatican với giáo hội khắp thế giới. Điều này cũng tương tự như lần chọn 19 Hồng y đầu tiên vào tháng 2-2014, Giáo hoàng không theo truyền thống bổ nhiệm Hồng y cho các giáo phận lớn mà thay bằng đại diện các nước nghèo hay vùng đất của Hồi giáo như Haiiti, Mindanao… Trong thư gửi các Hồng y trước ngày tấn phong, ngài viết: “Tước vị Hồng y không có nghĩa là thăng chức, cũng không phải là một vinh dự hay một sự tô điểm, đơn giản chỉ là một đòi hỏi quý vị phải mở rộng tâm hồn và trái tim của mình”.

Như vậy, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội được phong Hồng y trong bối cảnh quan hệ ngoại giao ngày càng tiến triển giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican. Đáng chú ý, trong năm 2014, những cuộc tiếp xúc cấp cao làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai bên. 

Cụ thể, tại cuộc họp vòng 5 Nhóm công tác hỗn hợp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 11-9-2014, phía Vatican khẳng định Tòa thánh coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cùng Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia vào quá trình phát triển của Việt Nam thông qua các lĩnh vực mà Giáo hội có thế mạnh như y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo. Phía Việt Nam khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân; ủng hộ Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước. Hai bên nhấn mạnh lại đường hướng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “giáo dân tốt phải là công dân tốt.”

Đặc biệt, theo lời mời của Tòa thánh Vatican, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-10-2014 đã đến hội kiến Đức Giáo hoàng Francis ngay tại Tòa thánh nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 10 được tổ chức tại thành phố Milano (Italia). Sau chuyến viếng thăm hồi năm 2007, đây là chuyến viếng thăm thứ hai của người lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đến Vatican. Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh Vatican luôn chủ trương phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh, phải thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “giáo dân tốt phải là công dân tốt”, “người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, “người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước”.