Độc thân nhưng không độc hành

ANTĐ - Những người thích đi du lịch nhưng không muốn phải trải qua cảm giác lẻ loi giữa đám đông có thể tìm kiếm những bạn đồng hành trong một “tour du lịch cho người độc thân” - hình thức du lịch chỉ mới phát triển trong khoảng vài năm trở lại đây.

Độc thân nhưng không độc hành ảnh 1Các tour du lịch cho người độc thân đang được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ

Có cùng sở thích, đam mê du lịch

Mô hình của tour du lịch kiểu này thường khá đa dạng, nhưng đặc điểm chung là thường nhắm vào đối tượng nhân viên văn phòng, công chức quá bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ với nhiều người. Bà Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Công ty Bi Tour, một trong những công ty đi đầu trong việc phát triển sản phẩm này cho biết, ngoài mục đích tham quan, vãn cảnh, tour du lịch dành cho người độc thân chú trọng vào việc kết nối giữa các thành viên để họ chia sẻ sở thích, đam mê du lịch. Chẳng hạn, với một tour đi Đà Lạt - du khách không chỉ được trải nghiệm cảm giác ngủ lều trong ngôi làng Cù Lần, đi xe Jeep vượt địa hình mà sẽ được tham gia các trò chơi vận động, kết nối mang tính tập thể, thưởng thức tiệc tối thân mật cùng với những người bạn đồng hành.

Với một tour Ninh Bình - Mộc Châu ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên trên thuyền ở danh thắng Tràng An, thưởng thức món ăn đặc sản của Ninh Bình hay chiêm ngưỡng mùa hoa Tây Bắc, du khách sẽ trải nghiệm cuộc sống về đêm cũng như tham gia hoạt động vui chơi, thiện nguyện cùng những người bạn đồng hành và người dân bản địa. Theo đại diện Công ty Bi Tour, những hành trình như thế này thường dành cho những tour từ 20-40 người, gồm những du khách độc thân trong độ tuổi từ 27 đến 35. Với những tour mang tính chất hẹn hò thì sàng lọc kỹ càng hơn về độ tuổi, với nữ từ 25 đến 33 tuổi, nam từ 30 đến 38 tuổi. 

Bà Nguyễn Ngọc Thư cũng cho biết: “Nhu cầu du khách đăng ký đi tour du lịch cho người độc thân vào dịp Tết Nguyên đán khá cao do khách du lịch muốn có trải nghiệm mới mẻ vào đầu năm mới. Đến thời điểm này, công ty chúng tôi đã có hơn 100 khách hàng đặt tour dịp Tết”. Ngay từ mùng 2 Tết, Bi Tour sẽ cho khởi hành các tour Đà Lạt, Bình Ba - Nha Trang, Đắk Lắk - Nha Trang… với mức giá dao động từ 3,4-3,8 triệu đồng. Trong thời gian tới, công ty này đã và đang thiết kế thêm tour du lịch hướng ra thị trường Đông Nam Á như  Campuchia, Thái Lan… để đáp ứng thị hiếu đa dạng của du khách. 

Độc thân nhưng không độc hành ảnh 2Thông qua tour du lịch kiểu này, du khách có thể tìm thêm những người bạn mới

Tìm kiếm “một nửa” của mình 

Cũng là hình thức tour du lịch cho người độc thân, công ty Thiên Lam Travel chú trọng phát triển sản phẩm dành cho những người có nhu cầu muốn tìm thấy “một nửa” của mình. Theo ông Nguyễn Hồng Ân, người phụ trách sản phẩm Connect Tour (Hành trình kết nối) của Thiên Lam Travel thì hiện nay du lịch độc thân khá thu hút các bạn trẻ, nhất là từ 25 tuổi trở lên, có thu nhập ổn định, thực sự nghiêm túc muốn tìm kiếm người bạn đời của mình. Đơn vị tổ chức sẽ lựa chọn địa điểm tham quan yên tĩnh, lãng mạn nhưng không quá rộng để khai thác tối đa những hoạt động theo cặp, theo nhóm. Mỗi tour du lịch sẽ có chuyên gia tâm lý đi cùng để “phá băng” không khí ngại ngùng ban đầu giữa các thành viên và cũng để giải đáp, trả lời các thắc mắc của các bạn trẻ.

Đặc biệt, với một tour khởi hành trong dịp Lễ tình nhân 14-2, du khách sẽ trải nghiệm thử thách “Ánh nhìn đầu tiên”, “Cảm nhận cảm xúc thật”, “Con đường tình yêu”… cũng như các trò chơi tâm lý để đo lường cảm xúc của đối phương. Hiện nay, Connect Tour mới khai thác các tuyến du lịch khởi hành từ TP.HCM tới một số điểm như hồ Tuyền Lâm - núi Voi (Đà Lạt), Nha Trang - Cam Ranh (Khánh Hòa) hay khu du lịch Dần Xây - Cần Giờ (TP.HCM).

Với mức giá 1,5-2,6 triệu đồng cho một hành trình 2 ngày được đánh giá là nhỉnh hơn so với những tour thông thường nhưng theo ông Nguyễn Hồng Ân số lượng người đặt chỗ tương đối cao, trong đó nữ giới vẫn chiếm đông đảo. Mặc dù vậy, đơn vị tổ chức tour cũng sẽ cân đối hợp lý nhất số lượng thành viên để mỗi người khi bước ra khỏi hành trình đều có thêm những người bạn mới, “cởi trói” cho chính mình và tìm kiếm những giá trị của bản thân.