“Doanh nghiệp quân đội phải luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu”

ANTĐ - Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định tại Hội nghị doanh nghiệp quân đội tổ chức hôm qua 26-1. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá, các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và quá trình lao động, học tập, công tác. Bên cạnh yêu cầu phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của quân đội lên hàng đầu, doanh nghiệp quân đội luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; kỷ luật của quân đội; nỗ lực nâng cao công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) hiện có doanh thu ước đạt trên 196.650 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 67,28% doanh thu của các doanh nghiệp quân đội), lợi nhuận trước thuế đạt 42.224 tỷ đồng. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn là nhà khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam chiếm 80% thị phần khai thác cảng biển phía Nam và gần 50% thị phần cảng biển phía Bắc; trong đó, Cảng Cát Lái vẫn là một trong số 34 cảng biển hàng đầu thế giới về khối lượng hàng hóa qua cảng... Các doanh nghiệp cổ phần, nhất là Ngân hàng Quân đội (MB) vẫn phát triển mạnh…