Tổ Biên tập dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi cho biết, yêu cầu công khai và minh bạch hoá thông tin đối với doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2005 còn hạn chế, nhất là đối với các công ty cổ phần chưa đại chúng và doanh nghiệp Nhà nước chưa đầy đủ và tương thích với thông lệ quốc tế; chưa có cơ chế kiểm tra và giám sát một cách hiệu quả chất lượng của các thông tin được công bố hoặc công khai hóa và minh bạch hóa thông tin “dưới chuẩn” đã không phát huy được tác động tích cực.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp lần này nhằm thu hút các nhà đầu tư hơn; huy động tốt hơn nữa mọi nguồn lực và vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.