Đoàn kết, sáng tạo vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp - văn minh - hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Sáng 25-7, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng đại diện các sở, ban ngành, cơ quan báo chí và 135 đại biểu thay mặt cho hơn 1.000 hội viên đang sinh hoạt tại 18 Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo và Ban Liên lạc nhà báo cao tuổi trực thuộc Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - Bản lĩnh - Trách nhiệm - Sáng tạo, Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại"

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo cùng các cơ quan báo chí Hà Nội thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và thành phố; cổ vũ, động viên cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, song với tinh thần chủ động, vượt lên khó khăn, Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất cao, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, lãnh đạo Hội hoàn thành tốt vai trò chính trị và toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. 

"Thay mặt Thành uỷ, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, tôi trận trọng biểu dương, ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí trực thuộc vào thành tự chung của Thủ đô trong nhiệm kỳ qua", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Chúc mừng 15 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành và các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, nhiệm kỳ tới bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cùng với báo chí cả nước, báo chí Thủ đô phải đối diện với nhiều thách thức.

"Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò, tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Thường trực Thành ủy luôn đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan báo chí Thủ đô, đồng thời rất tin tưởng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và những người làm báo Thủ đô sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo để xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận văn hoá tư tưởng", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Bằng khen của Thành uỷ cho đại diện 10 cơ quan báo chí và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc

Cơ bản đồng tình với các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội quan tâm một số vấn đề,  đặc biệt là quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Song song với việc tiếp tục phát huy hiệu quả của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh các quan điểm sai trái, báo chí Thủ đô cần chú trọng hơn nữa việc phát hiện, cổ vũ, biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các mặt đời sống xã hội.

Củng cố kiện toàn tổ chức Hội nhà báo các cấp, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải báo chí quốc gia và các giải báo chí khác. Quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm "báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng, mỗi người làm báo là một chiến sỹ cách mạng" như lời dạy của Bác Hồ.

"Báo chí Thủ đô phải thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, động viên khích lệ nhân dân tham gia các công việc của đất nước, của Thủ đô một cách sáng tạo và hiệu quả", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp cùng kinh nghiệm tích luỹ, đội ngũ những người làm báo Thủ đô sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp phát triển báo chí Thủ đô, vì lợi ích của Thủ đô, đất nước và nhân dân.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Thành uỷ, UBND, HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VII bức trướng có nội dung: "Đoàn kết - Bản lĩnh - Trách nhiệm - Sáng tạo, Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại".

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi yêu cầu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát huy các thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để khơi thông các nguồn lực, phát huy triệt để tiềm năng thế mạnh, phát triển toàn diện, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng vị thế Thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố sáng tạo, thành phố vì hoà bình.

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25-7, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Danh sách Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đồng chí Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội;

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới;

3. Đồng chí Kiều Thanh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội;

4. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị;

5. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô;

6. Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô;

7. Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;

8. Đồng chí Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới;

9. Đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô;

12. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị;

13. Đồng chí Lê Quỳnh Trang, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô;

14. Đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Trưởng ban Bạn đọc, Báo Hànộimới;

15. Đồng chí Nguyễn Sỹ Lâm, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội;

- Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Đồng chí Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội:

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới;

 Đồng chí Kiều Thanh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội;

 Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị.