Đoàn kết, năng động giữ vững an ninh trật tự

ANTĐ - Đó là ghi nhận của Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đối với những kết quả mà CAQ Hai Bà Trưng đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy”.

Đoàn kết, năng động giữ vững an ninh trật tự  ảnh 1

CAQ Hai Bà Trưng luôn nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đánh giá, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 48 cũng như Nghị quyết số 25 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm, đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nhận xét, kết quả đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cả bề rộng và chiều sâu.

Đồng chí Phó Giám đốc gợi mở với quận Hai Bà Trưng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó cần thường xuyên quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, qua đó khích lệ phong trào phát triển vững mạnh.