Đoàn kết, đổi mới sáng tạo phong trào phụ nữ

ANTĐ - Sáng 27-4, Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Phụ nữ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đây là Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau khi Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm được thành lập, có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2014 - 2016; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội phụ nữ CAQ nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng CAQ ngày càng phát triển, thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm
tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm tiếp tục phát triển, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo đưa phong trào thi đua ngày càng lớn mạnh, hiệu quả thiết thực được các cấp hội phụ nữ đánh giá ghi nhận. Tổ chức Hội đã nhanh chóng kiện toàn và hoạt động có nề nếp. Đội ngũ cán bộ hội viên ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp và chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, tình nghĩa xóa đói giảm nghèo, đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của mỗi hội viên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân đóng góp vào thành tích chung  của đơn vị.

Thể hiện ý chí bầu Ban Chấp hành (BCH ) Hội Phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm đủ tâm, tài, lãnh đạo phong trào phụ nữ CAQ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nêu rõ, nhằm phát huy thành tích đã đạt được, hạn chế những tồn tại, các cấp hội cần nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Đó là tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, lấy mục tiêu vì nhân dân phục vụ là mục đích cao nhất, xây dựng hình ảnh nữ chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm kỷ luật, kỷ cương, nhân ái và thân thiện với nhân dân. Phân công rõ quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành, phát động thực hiện các cuộc vận động mà lực lượng CAND đang triển khai theo hướng cụ thể tránh hình thức. 

BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ đưa ra nhiều nội dung, chương trình hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia của các hội viên

“Ban chấp hành khóa mới cần sớm đưa ra lịch, chương trình công tác toàn khóa trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAQ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, BCH - CAQ tạo mọi điều kiện cho các cấp hội trong quá trình hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Đảng ủy BCH - CAQ sẽ tiếp tục chú trọng bồi dưỡng cán bộ nữ, quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí xứng đáng” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.