Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tạo niềm tin cho nhân dân

ANTD.VN - Sáng 13-3, Đảng bộ Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ CAQ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND - TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Trương Quang Thiều, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện, trong những năm qua, Đảng bộ CAQ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các phòng - ban nghiệp vụ CATP; sự quan tâm chỉ đạo cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện về mọi mặt của các đồng chí lãnh đạo quận và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; tập thể Ban chỉ huy đoàn kết, đồng lòng, chung sức đã lãnh đạo, chỉ đạo CAQ vượt qua mọi khó khăn thử thách ban đầu, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác và chiến đấu.

Ông Trương Quang Thiều, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

An ninh chính trị được giữ vững, ổn định; TTATXH được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá trên 80%, bắt giữ xử lý các vụ việc kinh tế, ma túy, môi trường năm sau cao hơn năm trước.

Công tác quản lý hành chính về TTXH được tăng cường; Công tác đảm bảo TTATGT - TTĐT được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nên đã có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác PCCC và CNCH được chú trọng; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.  

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được đặc biệt quan tâm. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về “Năm kỷ cương hành chính”; “năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Chỉ đạo Đại hội, ông Trương Quang Thiều nêu rõ: Đại hội phải quán triệt tư tưởng “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương và phát triển để tạo niềm tin cho nhân dân”. Đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trương Quang Thiều gợi mở một số nhiệm vụ cần đặt ra trong phương hướng, nhiệm kỳ 2020.

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tạo niềm tin cho nhân dân ảnh 3

Các đại biểu thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội

Theo đó, Đảng bộ CAQ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo toàn diện về vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH. Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng phải thực sự liêm chính, tinh nhuệ, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Ông Lê Hồng Sơn và các đồng chí trong Quận ủy, HĐND, UBND quận chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025

“Bám sát chủ đề của quận Bắc Từ Liêm là tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, đoàn kết, sáng tạo đổi mới; quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đề nghị các đồng chí nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức thi hành công vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính” - ông Trương Quang Thiều nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu các đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025.