Đoàn ĐBQH TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm

ANTĐ - Chiều 8-12, tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - UBTV Quốc hội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Saint Paul (Xanh Pôn) đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Cử tri phấn khởi về kết quả kỳ họp

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm, đơn vị bầu cử số 5 - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội có đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND - UBND - MTTQ quận Bắc Từ Liêm và đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng TP Hà Nội và Đảng ủy, HĐND - UBND, MTTQ phường Phú Diễn và đông đảo cử tri quận Bắc Từ Liêm.

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Xuân Thảo đại diện đơn vị bầu cử số 5, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tóm lược kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII và nhấn mạnh kỳ họp này đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình nghị sự đã đề ra. Tại kỳ họp, QH đã tập trung triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và dành 2/3 thời gian để bàn về công tác lập pháp. Cụ thể, QH đã thông qua được 18 dự án Luật và 11 Nghị quyết quan trọng, nhằm cụ thể hóa những nội dung ban hành của Hiến pháp mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm

“Cũng trong kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, QH đã thảo luận, xem xét và cho ý kiến lần đầu với 12 dự án Luật và thông qua một số Nghị quyết quan trọng liên quan đến quyền con người, quyền công dân, cải cách hành chính, tư pháp, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, hội nhập quốc tế và Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu, hoặc phê chuẩn; Đề án đổi mới sách giáo khoa…”. Ông Đinh Xuân Thảo cho biết và nêu rõ Đoàn ĐBQH TP Hà Nội nói chung, Đơn vị bầu cử số 5 nói riêng đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của ĐBQH, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chương trình xây dựng các dự án, dự thảo Luật; thực hiện tốt công tác tiếp thu ý kiến cử tri, trình QH xem xét và giám sát giải quyết.

Thay mặt Đơn vị bầu cử số 5, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đã báo cáo cử tri quận Bắc Từ Liêm, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, tập trung đến những vấn đề an sinh xã hội, trên địa bàn quận. 

Sau khi nghe các vị ĐBQH, đại diện Đơn vị bầu cử số 5 thông báo những nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII và các vấn đề liên quan, đông đảo cử tri quận Bắc Từ Liêm đã bày tỏ phấn khởi về sự thành công của kỳ họp trên nhiều phương diện đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thiết thực phục vụ nhân dân. Đặc biệt, QH lần này đã tích cực thực hiện công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và có những biện pháp kiên quyết xử lý vi phạm.

Những ý kiến tâm huyết

Trong phần đóng góp ý kiến, nhiều cử tri quận Bắc Từ Liêm đã nêu rõ những kết quả đạt được của các cấp, ngành địa phương trong thời gian thành lập quận đến nay. Ông Trần Xuân Đào, cử tri phường Phú Diễn đề nghị Thành phố biểu dương các cấp Chính quyền quận Bắc Từ Liêm, đã chỉ đạo thực hiện tốt năm Trật tự, văn minh đô thị 2014.
Bày tỏ đồng tình với quan điểm của ông Trần Xuân Đào, nhiều cử tri cũng đánh giá các mặt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, an sinh xã hội và cải cách hành chính đã được các cấp chính quyền quận Bắc Từ Liêm thực hiện có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm ảnh 2

Cử tri quận Bắc Từ Liêm đóng góp ý kiến về các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn


Tuy nhiên, một số cử tri bày tỏ băn khoăn, chưa hài lòng với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, cắm mốc, chỉ giới; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án quy hoạch đô thị, nhất là khu vực dọc hành lang sông Nhuệ và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng những con đường đang xuống cấp và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh trên địa bàn.
Ông Đỗ Kim Long, cử tri phường Xuân Tảo nêu ý kiến: “Chính quyền các cấp cần quan tâm đúng mức để xây dựng trạm xá, trường học, nhà văn hóa và các thiết chế công khác cho phường Xuân Tảo và các phường khác của quận Bắc Từ Liêm”.
 Ngoài những kiến nghị trên, một số vấn đề liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch cụ thể làng nghề; phân định rõ trách nhiệm ban quản lý các khu nhà ở; thu phí giao thông đường bộ và quy hoạch cụ thể một số tuyến, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng được cử tri kiến nghị các cấp chính quyền sớm có giải pháp thích hợp để xử lý những tồn tại.
Bên cạnh những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, cử tri cũng bày tỏ quan ngại về tình hình ANTT, an ninh quốc phòng… và đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thành phố Hà Nội có những quyết sách dứt khoát, để giải quyết các vấn đề nêu trên. 

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri quận Bắc Từ Liêm, và tổng kết 24 lĩnh vực được cử tri nêu, đồng thời rút ra 4 vấn đề liên quan đến chức năng, thẩm quyền giải quyết, giải thích để cử tri hiểu rõ như việc quản lý các khu chung cư; thu phí giao thông đường bộ; xây dựng, chỉnh trang các nút giao thông, tuyến đường xuống cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Với tư cách là Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phân tích rõ những yếu tố dẫn đến hoạt động phức tạp của tội phạm, và nêu rõ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố nói chung, địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng luôn được lực lượng Công an Thủ đô thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế, làm giảm mạnh hoạt động của các loại tội phạm và đặc biệt, trên địa bàn thành phố không có các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm, và Đơn vị bầu cử số 5 hứa sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và Đoàn ĐBQH TP Hà Nội để giám sát, đôn đốc trả lời cử tri trong thời gian tới.