DN tái phạm không được ký hợp đồng thuê đất
(ANTĐ) - Trong 2 ngày cuối tuần qua, đoàn thanh tra liên ngành thành phố tiếp tục thanh tra hoạt động khai thác cát, sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại huyện Sóc Sơn và quận Hai Bà Trưng.
Một bãi trung chuyển vật liệu có nhiều vi phạm ở huyện Sóc Sơn |
Tại huyện Sóc Sơn, đoàn đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Vinh Sơn (xã Việt Long), doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Bích Kỹ, Công ty CP Thương mại và xây dựng Long Thành (xã Trung Giã).
Qua thanh tra, các doanh nghiệp đều hoạt động bến bãi không được cấp có thẩm quyền cho phép, vi phạm Luật Đất đai 2003. Đối với các doanh nghiệp tại địa bàn xã Trung Giã, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã cam kết sẽ giải quyết xong những vi phạm, tồn tại.
Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các doanh nghiệp phải giải tỏa vật liệu xây dựng trên bãi và dừng ngay hoạt động trước 15-7. UBND xã và huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chống tái phạm, báo cáo kết quả về UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường trước 18-7.
Tại quận Hai Bà Trưng, đoàn tiến hành thanh tra Công ty CP Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà (phường Bạch Đằng). Công ty này đang duy trì bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng mà không được cấp có thẩm quyền cho phép, vi phạm Luật Đất đai 2003; do đang hoạt động nên công ty cũng vi phạm Luật Đề điều và Pháp lệnh phòng, chống lụt bão. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty phải ngưng hoạt động ngay, đồng thời giải tỏa ngay vật liệu trên bãi trước ngày 15-7.
Đại diện đoàn thanh tra cho biết, sau khi kết thúc đợt thanh tra, liên ngành thành phố sẽ thống nhất chủ trương và đề xuất các hướng giải quyết, trình UBND TP ra quyết định cho thuê đất, phù hợp với các quy định của pháp luật. Nếu các doanh nghiệp vẫn cố tình tái phạm, thành phố kiên quyết không cho phép ký hợp đồng thuê đất.
Nam Anh