Điều tra làm rõ việc tàu cá của ngư dân Khánh Hòa bị cướp ở vùng biển Trường Sa

ANTĐ - Sau hơn 10 ngày bị một tàu lạ tiếp cận rồi cướp tài sản tại vùng biển Trường Sa, chiều 13-12, tàu cá KH 98192 - TS với 7 thuyền viên đã về đến cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Ngay khi tàu cập cảng, ông Phan Quốc Hùng, 35 tuổi, thuyền trưởng tàu cá KH 98192 - TS cùng 6 thuyền viên đã trình báo với lực lượng biên phòng toàn bộ vụ việc. 

Theo đó, trưa 2-12, tàu KH 98192 - TS bị một tàu lạ tiếp cận, 4 đối tượng cầm súng nhảy sang tàu bắn chỉ thiên 4 phát, rồi khống chế tất cả thuyền viên đưa qua tàu của họ và nhốt dưới hầm tàu. Tàu KH 98192 - TS bị cướp khoảng 1,2 tấn cá ngừ đại dương, 250 kg cá bò tạt, 2.500 lít dầu, 3 bình ắc quy, 1 máy định vị, 170 kg mực khô, 3 bơm điện, 6 điện thoại di động, 6 bành câu và toàn bộ lương thực thực phẩm, tổng giá trị ước tính khoảng 470 triệu đồng. 

Đến 18h cùng ngày, các thuyền viên tàu KH 98192 - TS được thả và về lại tàu, đã phát thông báo cứu hộ bằng điện đàm Icom cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, hướng dẫn. Ngày 5-12, tàu KH 98192 - TS về đến đảo Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa. Đến ngày 11-12, tàu lên đường trở về cảng Hòn Rớ. 

Thượng úy Nguyễn Đình Dũng, Trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ cho biết: Ngay sau khi tàu cá KH 98192 - TS cập cảng, lực lượng biên phòng đã đến động viên các thuyền viên và chủ tàu, đồng thời nắm bắt vụ việc nhằm hỗ trợ công tác điều tra.