Điều tàu Hải quân giải cứu hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

ANTĐ -Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh văn phỏng Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết, đầu giờ chiều nay (30-7) đã điều tàu HQ 634 ra đưa hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở Quảng Ninh vào đất liền.
Điều tàu Hải quân giải cứu hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 1

Khách du lịch đang chờ tàu Hải quân ra đón trở về đất liền sau nhiều ngày bị
kẹt trên đảo Cô Tô

Theo Đại tá Vũ Thế Chiến, tàu HQ 364 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm 7 ngư dân của Thanh Hóa mất tích trên vùng biển Quảng Ninh khi đang đánh bắt hải sản vào ngày 27-7 vừa qua. 

Tàu HQ 634 có trọng tải 450 tấn, mỗi chuyến có thể chuyển được 150 đến 170 du khách vào bờ. Do không xuất phát từ đất liền nên tàu không vận chuyển lương thực ra hỗ trợ người dân. Ngoài ra, do Vân Đồn bị sạt lở đất nên tàu hải quân sẽ đưa khách từ Cô Tô ra Cửa Đối rồi Sở GTVT Quảng Ninh sẽ có trách nhiệm chở khách về Cẩm Phả. 

Tuy nhiên, do khu vực trên biển gió đang ở cấp 5-6, sóng biển mạnh nên tàu sẽ di chuyển chậm. Ngoài ra, quá trình di chuyển du khách lên xuống tàu cũng sẽ khó khăn và vất vả.  Đại diện Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết, tàu HQ 364 sẽ làm nhiệm vụ đến khi đưa hết toàn bộ khách du lịch đang bị kẹt ở đảo Cô Tô vào đất liền.

Trong khi đó theo dự báo, tại Quảng Ninh và cả khu vực Bắc bộ sẽ còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới. Dự kiến, phải sau ngày 4-8, tình trạng mưa lớn, lũ lụt mới chấm dứt ở miền Bắc.

Một vài hình ảnh tại đảo Cô Tô, chiều 30-7:

Điều tàu Hải quân giải cứu hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 2 Điều tàu Hải quân giải cứu hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 3 Điều tàu Hải quân giải cứu hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 4 Điều tàu Hải quân giải cứu hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 5

Toàn bộ khách du lịch tập trung ở cầu cảng, đón tàu hải quân (Ảnh: FBOF)