Điều chỉnh giá điện, vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội

ANTĐ - Chiều 29-9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Giá bán lẻ điện: Hài hòa lợi ích các bên”. 

GS.VS Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam cho rằng, cách giải thích về hạn chế của biểu giá bán lẻ điện 6 bậc đang áp dụng của EVN và đơn vị tư vấn chưa thuyết phục. “Chính bản thân tôi cũng không hiểu được quy luật chênh lệch giữa các bậc thang hiện tại. Từ kWh thứ 100 lên kWh thứ 101 chênh nhau là 253 đồng, từ 200-201 chênh nhau 446 đồng, từ 300-301 chỉ có hơn 200 đồng, bậc 6 từ 400 kWh trở lên lại chỉ chênh 64 đồng. Ở đây có sự “uốn lượn” gì đó. Theo tôi nên gộp bậc 1 và bậc 2 trong 6 bậc hiện nay làm một” - ông Trần Đình Long nói. Cũng theo vị chuyên gia này thì những đối tượng sử dụng nhiều điện phải chịu giá cao vì hậu quả để lại cho môi trường rất lớn. 

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), các phương án xây dựng biểu giá điện đã tính toán đến tốc độ tăng trưởng. “Chúng ta đang điều chỉnh giá điện theo thị trường nhưng phải đảm bảo an sinh xã hội. Chúng tôi ghi nhận các ý kiến đóng góp để nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu gộp bậc 1 và bậc 2 trong biểu giá hiện nay làm một thì số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi sẽ tăng lên. Năm 2015, ước tính ngân sách phải chi 2.100 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách sử dụng điện. Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, muốn hỗ trợ phải cân đối, phải tính toán đủ ngân sách” - ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.