Điểm chuẩn dự kiến của Học viện Cảnh sát nhân dân

Chiều 3/8, Hội đồng tuyển sinh của Học viện CSND đã họp và lên phương án xây dựng điểm chuẩn đại học. Căn cứ vào chất lượng điểm thi và chỉ tiêu, Hội đồng dự kiến mức điểm chuẩn cho các khối như sau: khối A - 24,5 điểm; khối C - 19 điểm và khối D - 19,5 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến của Học viện Cảnh sát nhân dân

Chiều 3/8, Hội đồng tuyển sinh của Học viện CSND đã họp và lên phương án xây dựng điểm chuẩn đại học. Căn cứ vào chất lượng điểm thi và chỉ tiêu, Hội đồng dự kiến mức điểm chuẩn cho các khối như sau: khối A - 24,5 điểm; khối C - 19 điểm và khối D - 19,5 điểm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, kiêm Giám đốc Học viện CSND đánh giá, so với điểm chuẩn năm 2006 thì mức điểm chuẩn 2007 thấp hơn một chút, tuy nhiên so với mặt bằng chung của các trường đại học trong toàn quốc thì mức điểm chuẩn trên vẫn ở tốp cao, cho thấy chất lượng đầu vào của thí sinh Học viện CSND khá tốt.

Nhìn vào tháp điểm của Học viện CSND có thể thấy chất lượng bài thi năm nay đều hơn, điểm cao vọt không nhiều nhưng điểm thấp hẳn cũng giảm và phổ điểm chiếm đa số ở mức trên trung bình.

Khối A, lần lượt ở các mức điểm 28,5 - 28 - 27,5 - 27 - 26,5 - 26 có số lượng thí sinh tương ứng là 1 - 6 - 8 - 18 - 31 - 41.

Khối C lần lượt các mức điểm 25 - 24 - 23,5 - 23 - 22,5 - 22 - 21,5 - 21 - 20,5 - 20,0 có số lượng thí sinh tương ứng là 1 - 3 - 7 - 12 - 16 - 29 - 40 - 56 - 72 - 94. Khối D, lần lượt ở các mức điểm 22 - 21,5 - 21 - 20,5 - 20,0 - 19,5 có số lượng thí sinh tương ứng là 3 - 4 - 5 - 8 - 9 -14.

Như vậy, với mức điểm chuẩn dự kiến nói trên sẽ có 130 thí sinh trúng tuyển khối A, 344 thí sinh trúng tuyển khối C và 20 thí sinh trúng tuyển khối D. Có 5 thí sinh chuyển thẳng do đoạt giải quốc gia năm 2006 và có 5 thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển do đoạt giải quốc gia năm 2007.

Mức điểm chuẩn dự kiến trên sẽ được Học viện CSND báo cáo Tổng cục XDLL CAND và Bộ Công an, sau đó sẽ công bố điểm cho thí sinh vào đầu tuần tới.

GS.TS, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, thí sinh có điểm thi cao nhất ở khối A là em Đinh Thành Tuân, SBD 2488, ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ với 28,5 điểm, trong đó Toán - 9,25, Lý - 9,5 và Hoá - 9,5.

Ngoài ra còn nhiều thí sinh đạt 28 điểm khối A như thí sinh Dương Văn Hân, SBD 3341 ở Quế Võ, Bắc Ninh với Toán 8,75, Lý - 9,5 và Hóa - 9,5. Thí sinh Dương Minh Hùng, SBD 3480 ở Ba Vì, Hà Tây với điểm 3 môn Toán, Lý, Hoá là 9 - 9,5 - 9,25. Thí sinh Nguyễn Xuân Thanh, SBD 6264 ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với điểm lần lượt 3 môn Toán, Lý, Hoá là 8,75 - 10 - 9,25 (đây là thí sinh có điểm Lý cao nhất). Thí sinh Mai Văn Sỹ, SBD 6506 ở Quảng Trạch, Quảng Bình có điểm 3 môn như trên là 8,75 - 9,75 - 9,5.

Khối C có thí sinh Nguyễn Minh Hằng, SBD 1406, ở thị xã Tuyên Quang đạt 25 điểm, điểm cao nhất với Văn - 7,5, Sử - 9 và Địa - 8,5.

Khối D có thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thương, SBD 3853 ở Ba Vì, Hà Tây với điểm Văn - 8, Toán - 7 và Ngoại ngữ - 7 (đây cũng là thí sinh có điểm ngoại ngữ cao nhất).

Môn Văn, thí sinh có điểm cao nhất là Đinh Thị Thơm, SBD 6446 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh với 8,5 điểm. Môn Toán có thí sinh Hoàng Anh Tuấn, SBD 5521, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa với 9,5 điểm. Môn Hoá có thí sinh Lê Ngọc Hưng, SBD 6257 ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với 9,75 điểm.

ĐH Phòng cháy chữa cháy: Điểm khá vượt hẳn chủ yếu rơi vào thí sinh KV 2 - nông thôn.

Thượng tá Vũ Văn Bình, Trưởng phòng Đào tạo của ĐH PCCC cho biết, hai môn thi trắc nghiệm khối A là Lý và Hóa trường nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD & ĐT chấm, còn môn Toán nhờ ĐH KHTN chấm, đến nay tháp điểm cũng đã được các cán bộ tuyển sinh nhập xong dữ liệu.

Theo nhận xét ban đầu thì số thí sinh đạt điểm khá vượt lên hẳn, nhưng chủ yếu rơi vào thí sinh phổ thông ở khu vực 2 - nông thôn. Điểm thi của thí sinh phía Bắc cũng cao hơn phía Nam.

Theo đó, phía Bắc, lần lượt ở các mức điểm 26,5 - 26 - 25 - 24,5 - 24 - 23,5 - 23 - 22,5 - 22 - 21,5 - 21 - 20,5 - 20 có số thí sinh tương ứng là 1 - 1 -  5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 4 - 4 - 3 - 8 - 11 - 5. Có 93 thí sinh điểm thấp, từ 10 - 0 điểm/3 môn thi, trong đó 0 điểm - 1 thí sinh, 4 điểm - 2 thí sinh, 4,5 điểm - 3 thí sinh...

Phía Nam, từ mức điểm 25,5 đến 20 điểm có 12 thí sinh, trong đó lần lượt ở các mức điểm 25,5 - 25 - 23,5 - 23 - 22,5 - 21,5 - 20,5 - 20 có số thí sinh tương ứng là 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2. Phía Nam có 146 thí sinh đạt mức điểm từ 10 - 1,5 điểm, trong đó 1,5 điểm có 1 thí sinh, 2,5 điểm có 2 thí sinh, 3 điểm có 1 thí sinh...

Như vậy, với chỉ tiêu 100 (năm 2006 là 80 chỉ tiêu), trong khi số lượng thí sinh dự thi phía Bắc lại giảm và phía Nam lại tăng gấp đôi (dù điểm thấp hơn), do đó, ĐH PCCC sẽ dành khoảng 35 - 40 chỉ tiêu cho phía Nam. Với chất lượng điểm thi như vậy, dự kiến mức điểm chuẩn của Đại học PCCC sẽ không cao hơn năm trước.

Ngày 4/8, Hội đồng tuyển sinh của Đại học PCCC họp lên phương án điểm chuẩn để báo cáo Tổng cục XDLL- CAND và trong tuần tới sẽ công bố thí sinh trúng tuyển.

Theo CAND