Dịch vụ dọn nhà Tết: Nhu cầu tăng đột biến

(ANTĐ) - Năm hết Tết đến, gia đình nào cũng muốn dọn dẹp nhà cửa cho sạch đẹp để đón năm mới. Do nhu cầu tăng cao, các công ty dịch vụ cung ứng không đủ nên thoải mái tăng giá. Lao động tự do cũng chuyển sang dịch vụ “chăm sóc gia đình”.

Dịch vụ dọn nhà Tết: Nhu cầu tăng đột biến

(ANTĐ) - Năm hết Tết đến, gia đình nào cũng muốn dọn dẹp nhà cửa cho sạch đẹp để đón năm mới. Do nhu cầu tăng cao, các công ty dịch vụ cung ứng không đủ nên thoải mái tăng giá. Lao động tự do cũng chuyển sang dịch vụ “chăm sóc gia đình”.

Nhiều lao động tự do cũng chuyển sang làm dịch vụ “chăm sóc” các gia đình ngày Tết
Nhiều lao động tự do cũng chuyển sang làm dịch vụ “chăm sóc” các gia đình ngày Tết

Giá tăng theo nhu cầu

Nắm bắt tâm lý người dân cứ đến Tết là đều sửa sang, dọn dẹp nhà cửa khang trang để đón chào xuân mới, một số các công ty về dịch vụ dù không chuyên nhưng cũng tranh thủ kiêm nhiệm thêm công việc dọn nhà Tết nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Các dịch vụ nhận làm thường là: Làm sạch bụi bẩn, sơn lại nhà, giặt chăn ga… giá cả được tính cụ thể theo từng công việc. Năm nay nhu cầu thuê của các gia đình tăng đột biến nên giá dịch vụ tăng cao từ 20 đến 30%.

Chị Trần Thị Lan, nhân viên siêu thị Metro nói: Năm nào hai vợ chồng tôi cũng đi làm hết 30 Tết mới được nghỉ, con còn nhỏ nên không nhờ ai dọn dẹp nhà đón Tết được phải thuê dịch vụ. Những năm trước chúng tôi thường thuê lao động tự do nên trả họ bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu. Năm nay tôi đăng ký thuê của công ty dịch vụ nên giá đắt hơn”.

Ở Hà Nội hiện nay những công ty dịch vụ chuyên dọn nhà cho hộ gia đình rất ít. Còn lại, hầu hết là các công ty không chuyên, ngày thường chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các công ty, cơ quan, hoặc nhân viên bảo trì, bảo dưỡng nhà thì trong thời điểm giáp Tết nhu cầu tăng nên các công ty này cũng kiêm thêm dịch vụ này.

Chị Lương Ngọc Lan - Giám đốc Công ty TNHH Sunluck, một công ty chuyên dọn nhà cho các hộ gia đình mới được thành lập giữa năm 2009 cho biết:

“Sunluck chuyên làm dịch vụ dọn nhà cho hộ gia đình không chỉ trong những ngày Tết. Những ngày thường thì công việc dọn nhà làm định kỳ theo tuần hoặc tháng, tùy theo yêu cầu của khách. Chính vì là công ty chuyên nghiệp, không kiêm nhiệm nhiều nghề khác nhau nên với chúng tôi uy tín với khách hàng luôn được đề cao, giá cả ngày Tết chỉ nhích hơn so với ngày thường một chút”.

Lao động tự do chuyển sang “dọn nhà”

Chị Nguyễn Thu Hương, ở Chùa Bộc cho biết: “Năm nào vợ chồng tôi cũng thuê mấy chị “đồng nát” dọn nhà cho, mấy chị làm nhiệt tình, cẩn thận và chu đáo mà tiền công cũng không cao lắm”. Một số người làm “xe ôm”, cửu vạn cũng “chuyển nghề” trong dịp này vừa có nhiều việc để làm. Anh Nguyễn Văn Tư, quê Thanh Hoá, làm nghề “xe ôm” nói:

“Những ngày giáp Tết công việc nhiều, tiền kiếm được cũng tăng gấp hai lần so với những ngày thường. Ngoài chạy xe chở khách, ai thuê dọn nhà là tôi nhận làm ngay, cả năm có một cái Tết, ai cũng muốn nhà mình sạch sẽ đón Tết nên các gia đình họ cũng trả tiền hậu hĩnh lắm, chỉ cần mình làm tốt là được”.

Công việc dọn nhà với đàn ông thường nặng nhọc hơn so với phụ nữ, thường là quét vôi, sơn tường, chuyển đồ… nhưng so với công việc làm cửu vạn thì vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Chị Nguyễn Thị Mai, quê Hải Dương nói: “Tôi làm cửu vạn ở chợ Đồng Xuân nhiều năm nay, cứ Tết đến tôi thường nhận thêm việc dọn nhà cho các hộ gia đình có nhu cầu thuê. Công việc này chỉ gói gọn trong một thời gian nhất định mà không phải đi lại nhiều, lại có thu nhập cao hơn nhiều so với làm cửu vạn”.

Năm nay, một số sinh viên các trường đại học cũng làm dịch vụ dọn nhà Tết. Bạn Nguyễn Phương Đông, sinh viên năm thứ 2 trường đại học Thương Mại, Hà Nội, là nhóm trưởng trong đội làm dịch vụ dọn nhà thuê cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, tôi kêu gọi được hơn 10 người tham gia và chúng tôi đã cùng nhau thống nhất cụ thể những công việc cần làm để có thể làm tốt cho các hộ gia đình có được căn nhà sạch đẹp đón Tết. Khẩu hiệu của chúng tôi là “Nhà sạch cùng sinh viên”.

Vũ Hà