Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát

ANTĐ - Mở đường bay thằng Hà Nội - TP HCM từ tháng 6-2015; Sát hại con ruột do bị bệnh trầm cảm!; Nguy cơ HIV/AIDS bùng phát mạnh trong cộng đồng; Việt Nam tiếp tục nâng cao cảnh giác, phòng chống dịch Ebola; Nhân viên y tế Liên Hợp Quốc chết vì Ebola; Cảnh sát và người biểu tình Hong Kong giành giật đường hầm Lung Wu… 

Bản tin phát thanh ngày 15-10.

Sát hại con ruột do bị bệnh trầm cảm!

Đặng Thị Liễu (32 tuổi, quê Nghệ An) đã sát hại con ruột của mình rồi tự tử. Chị Liễu gây ra vụ án đau lòng có thể trong trạng thái bị trầm cảm nặng.

Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát ảnh 1
Nghi án mẹ giết con rồi tự tử

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa đưa ra nguyên nhân ban đầu về vụ việc, chị Đặng Thị Liễu chết do dùng dây dù treo cổ tự tử, không có tác động bên ngoài. Bé N.T.T.G (4 tháng tuổi, con gái chị Liễu bị sát hại).

Trước đó, khoảng 17h chiều 13/10, anh Nguyễn Thiện Lương (34, quê Nghệ An), đi làm về thì kinh hoàng phát hiện vợ mình là chị Đặng Thị Liễu chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, còn con gái út là bé N.T.T.G chết trong phòng ngủ, bên dưới có nhiều vết máu.

Mở đường bay thằng Hà Nội - TP HCM từ tháng 6-2015

Các nhà chức trách hàng không 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã sơ bộ thống nhất mở đường bay thẳng TP HCM – Hà Nội qua không phận Lào và Campuchia.

Lãnh đạo Cục hàng không cho biết, dự kiến sẽ triển khai đường bay thẳng này thay cho đường bay hiện tại từ tháng 6-2015.

Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát ảnh 2
Mở đường bay thẳng TP.HCM - Hà Nội

Trong giai đoạn đầu, các nước đã thống nhất khai thác đường bay một chiều từ TP HCM ra Hà Nội, với mực bay là FL350 (tương đương 35.000 feet). Đây là mực bay tối ưu phù hợp với vận tốc máy bay để tiết kiệm nhiên liệu nhất. 

Ngoài ra, Việt Nam đang đề nghị Lào và Campuchia giảm phí bay quá cảnh qua không phận, song đến nay vẫn đang chờ chính phủ 2 nước thông qua.

Nguy cơ HIV/AIDS bùng phát mạnh trong cộng đồng

Một thống kê gần đây cho thấy, trong cả năm 2013 có tới 28 bệnh truyền nhiễm nhưng chỉ gây ra 262 ca tử vong, trong khi đó, riêng bệnh HIV/AIDS đã gây ra 2.299 ca tử vong.

Trong vòng 2-3 năm tới là thời hạn cuối cùng để nhiều tổ chức quốc tế rút phần lớn các khoản viện trợ trong các chương trình phòng chống HIV.

Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát ảnh 3
Năm 2013 bệnh HIV/AIDS đã gây ra 2.299 ca tử vong.

Bài toán về cân đối tài chính trong công tác này hơn bao giờ hết được đặt ra để duy trì sự bền vững của chương trình phòng chống HIV/AIDS nhằm tránh xảy ra một thảm họa bệnh tật.

Việt Nam tiếp tục nâng cao cảnh giác, phòng chống dịch Ebola

Ngày 14-10, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết hiện nay chưa có thông báo, tài liệu chính thức của Tổ chức Y tế thế giới hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ về việc virus Ebola lây qua đường không khí.

Trước đó, có ý kiến cho rằng virus này lây qua không khí dưới dạng hạt nhỏ bắn ra, song chưa có sự khẳng định.

Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát ảnh 4
Việt Nam đẩy mạnh phòng chống dịch ebola 

Trước tình hình này, Bộ Y tế vẫn giữ nguyên mức cảnh báo nhưng nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu - đây là khâu rất quan trọng. 


Cụ thể là quản lý tốt đối với những người đến từ vùng có dịch chưa qua 21 ngày, đặc biệt chú ý lây truyền trong nhân viên y tế. 

Tiếp theo là những thông tin quốc tế

Nhân viên y tế Liên Hợp Quốc chết vì Ebola

Một nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiễm Ebola vừa qua đời tại một bệnh viện ở Đức.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Leipzig cho biết, người đàn ông 56 tuổi không qua khỏi sau khi được dùng thuốc thử nghiệm. Nạn nhân là người Sudan, phục vụ trong đội ngũ nhân viên y tế của LHQ tại Liberia - một trong những nước đang có dịch Ebola nghiêm trọng nhất.

Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát ảnh 5
Thêm một nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiễm Ebola vừa qua đời 

Người này sang Đức từ thứ Năm tuần trước để điều trị và được đưa vào phòng cách ly kín. Đây là nhân viên LHQ thứ hai tại Liberia thiệt mạng vì Ebola. Nhân viên y tế là những người có nguy cơ nhiễm bệnh lớn nhất.

Chỉ riêng tại Liberia đã có 90 y bác sĩ thiệt mạng vì Ebola. Nhiều nhân viên y tế đã bỏ qua lời kêu gọi đình công để đòi cải thiện điều kiện làm việc và tăng lương.

Cảnh sát và người biểu tình Hong Kong giành giật đường hầm Lung Wu

Từ tối 14-10 đến sáng 15-10, lực lượng cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) và người biểu tình “Chiếm Trung tâm” đã giành giật đường hầm Lung Wu, một đường hầm huyết mạch giao thông quan trọng ở đường Lung Wu đoạn chạy qua Hội đồng Lập pháp và khu vực tòa nhà chính quyền Hong Kong ở Admiralty.

Dịch HIV/AIDS, Ebola nguy cơ bùng phát ảnh 6
Cảnh sát và người biểu tình tranh giành đường hầm

Ngay từ tối 14-10, cảnh sát đã giải tỏa các rào chắn do người biểu tình dựng lên ở hai đầu đường hầm Lung Wu trong hơn hai tuần qua. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên TTXVN tại hiện trường, chỉ một lúc sau người biểu tình đã nhanh chóng chiếm lại đường hầm này và dựng lên một loạt rào chắn, đồng thời tháo dỡ hàng trăm viên gạch bê tông ở hai bên đường hầm và ghép nối với nhau làm chướng ngại vật chặn giữa đường hầm. 

Đến sáng sớm 15-10, cảnh sát đã sử dụng bột hạt tiêu tấn công người biểu tình chiếm giữ đường hầm Lung Wu, đồng thời bắt giữ 45 người biểu tình “Chiếm Trung tâm".