Dịch bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ lan rộng
(ANTĐ) - Sau khi lan rộng sang 2 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, Ninh Bình và Thái Bình dịch lở mồm long móng (LMLM) đang có diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh.
Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm chiều 2-12. Tính đến nay, dịch LMLM đã tồn tại dai dẳng 4-5 tháng liên tục ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng vẫn chưa được dập tắt.
Theo Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh, 6 tỉnh gồm: Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình và Thái Bình, trong đó có 2 tỉnh Ninh Bình và Thái Bình vừa xuất hiện dịch, 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Yên Bái dịch đã tồn tại từ nhiều tháng nay. Theo nhận định của các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thì các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ rất lơ là công tác kiểm soát dịch bệnh. Nhiều nơi tiêm phòng chỉ đạt 20-30%.
Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã chỉ đạo các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh đang có dịch phải tiêm phòng mũi 2 cho đàn gia súc, gia cầm xong trước ngày 31-12, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm khỏe mạnh phục vụ nhu cầu thịt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ninh Bình 5.000 con gà giống và 2.000 quả trứng để bà con nuôi lứa thu hoạch vào đúng dịp Tết.
Hạ Quỳnh