Đến năm 2020, dân số Hà Nội không quá 8,5 triệu người

ANTĐ - Ngày 10-9, Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội đã tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020. 
Đến năm 2020, dân số Hà Nội không quá 8,5 triệu người ảnh 1

(Ảnh minh họa)


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội, giai đoạn 2011-2015, công tác dân số của Thủ đô đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: số sinh con thứ ba có xu hướng giảm từ năm 2013 trở lại đây, chất lượng dân số từng bước được nâng cao, tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh ngày càng tăng… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tỷ số giới tính khi sinh  của Hà Nội vẫn đang ở mức cao: 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái, cao hơn mức trung bình cả nước (112,7 nam/100 nữ); tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có giảm nhưng chưa bền vững và còn ở mức cao. 

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác DS-KHHGĐ của Hà Nội giai đoạn 2016-2020 vẫn là phải tập trung duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khoẻ sinh sản, ổn định cơ cấu dân số, giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó phải giữ quy mô dân số của Thủ đô không quá 8,5 triệu người vào năm 2020.