Đến cuối năm 2015, y tế Hà Nội phải thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ như vậy cho ngành y tế Hà Nội, nhân hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án ghép thận tại Bệnh viện Xanh Pôn, sáng 31-12.

Năm 2014, được UBND TP đầu tư mạnh và sau nhiều thời gian chuẩn bị, ngành y tế Hà Nội đã thực hiện thành công được kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Xanh Pôn, trở thành đơn vị thứ 13 cả nước thực hiện được kỹ thuật này, góp phần nâng tầm ngành y tế Thủ đô lên một vị thế mới.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị (đứng bên phải) thăm, chúc mừng ca ghép thận thành công của ngành y tế Hà Nội đầu năm 2014

Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, kể từ ca ghép thận đầu tiên vào ngày 28-12-2013, đến nay bệnh viện đã ghép thành công được 5 ca, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Quân Y 103. Đáng chú ý, Bệnh viện Xanh Pôn chính là bệnh viện đầu tiên trên cả nước ghép thành công được 5 ca ngay trong năm đầu tiên triển khai kỹ thuật.

Đặc biệt, ca ghép thứ 5 mới đây (ngày 18-12-2014) là ca ghép không cùng huyết thống đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện. Hiện tại, tất cả bệnh nhân được ghép thận và cho thận đều khỏe mạnh, được điều trị và theo dõi ngoại trú.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Hà Nội quyết định triển khai kỹ thuật ghép thận đúng vào thời điểm mà ngành y tế Thủ đô cũng như cả nước đang gặp rất nhiều "sóng gió", xảy ra nhiều vụ việc như vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường, vụ xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức… Tuy vậy, với quyết tâm phải thực hiện bằng được kỹ thuật cao, lãnh đạo TP Hà Nội và ngành y tế cùng y bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn vẫn quyết định triển khai ca ghép đầu tiên. Sự thành công của ca ghép này không chỉ cho thấy quyết tâm của thành phố là đúng mà còn tạo được tiếng vang lớn, động lực lớn cho toàn ngành y tế Thủ đô.

UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân đã trợ giúp ngành y tế Hà Nội thực hiện ghép thận thành công

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị trong năm 2015, ngành y tế Hà Nội tiếp tục triển khai đề án ghép tạng, phấn đấu đến cuối năm phải thực hiện cho bằng được kỹ thuật ghép gan dù biết khó khăn, áp lực là rất lớn. Ngành y tế Hà Nội phải phấn đấu trở thành trung tâm y tế có các kỹ thuật cao để nhân dân Thủ đô được thụ hưởng.

Với riêng Bệnh viện Xanh Pôn, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu phải tiếp tục phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh Thủ đô, xứng đáng với đầu tư to lớn của thành phố. Muốn vậy, phải chú trọng đến cả 3 yếu tố, từ nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ đến đảm bảo an toàn, an ninh bệnh viện.

Cũng nhân hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị đến Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, cân nhắc giao cho ngành y tế Hà Nội được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ bởi nhu cầu mang thai hộ ở các thành phố lớn như Hà Nội là rất lớn. Trước đó, sau khi dịch vụ mang thai hộ chính thức được chấp nhận, Bộ Y tế đã phân công 4 đơn vị được triển khai kỹ thuật này, hầu hết là các bệnh viện Trung ương.