Đề xuất bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân

ANTĐ -Phát hiện nhiều giấy phép lái xe được làm giả tinh vi; Yêu cầu làm rõ vụ bán thuốc BHYT trị ung thư ra thị trường; Cao thủ “chém gió” lừa đảo chạy vào đại học; Đề xuất bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân; IS hành quyết 13 người vì xem bóng đá; Dữ liệu hộp đen cho thấy máy bay AirAsia không bị khủng bố; Liên minh châu Âu giữ nguyên chính sách gây áp lực đối với Nga…

Bản tin phát thanh ngày 20-1.

*Sở Văn hóa Hà Nội vừa đề xuất ý tưởng lập điểm bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân, cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Dự kiến trong tuần này, UBND thành phố Hà Nội sẽ nghe đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày rõ hơn ý tưởng này.

Cầu Nhật Tân được đề xuất làm điểm bắn pháo hoa thường xuyên

*Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi lừa đảo đối với Hồ Văn Linh (SN 1988) quê quán Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cơ quan điều tra cho biết, Linh luôn tự “quảng cáo” mình có quan hệ rộng, có khả năng "chạy" vào học hệ chính quy và liên thông tại nhiều trường đại học tại Hà Nội, đặc biệt là các trường ngành y, dược. Mức giá Linh ấn định từ 8-80 triệu đồng tùy theo từng trường hợp. Bằng thủ đoạn này Linh đã lừa đảo tiền của nhiều bị hại.

*Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, qua việc đổi giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, lực lượng chức năng đã phát hiện 108 trường hợp giấy phép lái xe giả, trong đó có 87 giấy phép lái xe mô tô và 21 giấy phép lái xe ô tô. Những giấy phép giả này được làm rất tinh vi, chỉ phát hiện được qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ. Điều đáng nói, những trường hợp bị phát hiện đều không biết mình sử dụng giấy phép lái xe giả.

Thuốc Nexavar có giá 60 triệu đồng/hộp, là một trong bốn thuốc điều trị ung thư đắt đỏ nhất hiện nay (Ảnh minh họa).

*Trước thông tin rằng thuốc Nexavar điều trị ung thư gan, do Bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân bệnh viện K (Hà Nội) được đem bán ra ngoài nhằm hưởng chênh lệch. Bộ Y tế ngày 19-1, đã có công văn gửi Bệnh viện K, yêu cầu xác minh làm rõ. Thuốc Nexavar có giá 60 triệu đồng/hộp, là một trong bốn thuốc điều trị ung thư đắt đỏ nhất hiện nay (chi phí điều trị các thuốc này từ 36-118 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên so với giá thuốc ngoài thị trường, thuốc bảo hiểm y tế thanh toán giá rẻ hơn từ 500.000đ - 1.500.000đ/viên.

*Dailymail đưa tin, ngày 19-1, phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết 13 nam giới chỉ vì họ xem trận bóng đá Asian Cup 2015 giữa Iraq và Jordan trên truyền hình hồi tuần trước. Họ bị IS trói lại, xử tử bằng súng máy giữa nơi công cộng ở huyện Al-Yarmouk, thành phố Mosul. Trận đấu giữa Iraq và Jordan diễn ra tại Brisbane, Úc hôm 12-1 với tỉ số 1-0.

Hộp đen máy bay QZ8501 không cho thấy tín hiệu máy bay bị khủng bố

*Ngày 19-1, các điều tra viên Indonesia cho biết, chưa có bằng chứng cho thấy có dấu hiệu khủng bố trong tai nạn máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia khiến 162 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Bản ghi âm chỉ ra rằng các phi công đang bận rộn với việc xử lý tình huống khẩn cấp trên máy bay, không phát hiện bất kỳ giọng nói của một người nào khác ngoài giọng nói của các phi công. Các nhà điều tra hi vọng có thể hoàn tất bản báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn vào đầu tuần tới. Bản báo cáo đầy đủ sẽ cần ít nhất 1 năm nữa mới được công bố.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Federica Mogherini.

*Hiện nay còn quá sớm để nói về sự bình thường hóa mối quan hệ của Liên minh châu Âu (EU) với Nga. Đây là tuyên bố của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Federica Mogherini đưa ra ngày 19-1, sau cuộc thảo luận chiến lược về quan hệ với Nga của các ngoại trưởng EU tại Brussels-Vương quốc Bỉ. Đại diện cấp cao EU cho biết liên minh này trước tiên sẽ duy trì chính sách gây áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt.