Để trẻ em không còn lang thang...

(ANTĐ) - “Trẻ em là tương lai của đất  nước”... thế nhưng trong xã hội hiện vẫn  còn nhiều  trẻ em lang thang hè phố. Tuy tỷ lệ đã ngày càng giảm nhưng vẫn còn nhiều trẻ em phải chịu cảnh không cha, không mẹ, bữa no, bữa đói... Số phận và tương lai của chúng thật bất định.

Để trẻ em không còn lang thang...

(ANTĐ) - “Trẻ em là tương lai của đất  nước”... thế nhưng trong xã hội hiện vẫn  còn nhiều  trẻ em lang thang hè phố. Tuy tỷ lệ đã ngày càng giảm nhưng vẫn còn nhiều trẻ em phải chịu cảnh không cha, không mẹ, bữa no, bữa đói... Số phận và tương lai của chúng thật bất định.

Những đứa trẻ phải sống lang thang được chia làm hai nhóm: một là nhóm nguyên nhân liên quan đến kinh tế: do hoàn cảnh gia đình khó khăn cha mẹ không nuôi nổi con cái nên trẻ phải lang thang kiếm sống. Hai là nhóm nguyên nhân xã hội: tình trạng bất hòa trong gia đình, cha mẹ ly hôn, xung đột với con cái, làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khiến trẻ chán nản, bỏ học, bỏ nhà đi lang thang tự kiếm sống.

Bên cạnh đó cũng có những gia đình cha mẹ mải lo làm ăn, không quan tâm đúng mức đến con cái khiến trẻ tự do, lêu lổng, quan hệ với những đứa trẻ hư rồi rủ nhau bỏ nhà đi lang thang. Ngoài ra, xu hướng “yêu nhanh sống gấp” của một bộ phận giới trẻ cũng là một nguyên nhân.

Tôi biết có một quán ăn trên đường Đê La Thành rất đặc biệt. Đặc biệt không phải ở chỗ món ăn ngon, cách bố trí sang trọng. Đó chỉ là một quán ăn bình dân. Nhưng điều đặc biệt là ở chỗ, quán cơm tập trung toàn nhân viên tí hon. Chúng đều là trẻ em lang thang cơ nhỡ, được ông chủ đưa về, tạo công ăn việc làm.

Hay câu chuyện về vị sư trụ trì chùa Ngòi (xã Quảng Phú, huyện Lương Tài,  tỉnh Bắc Ninh) - Thích Đàm Dược tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng gây dựng lại chùa Ngòi trở nên khang trang hơn là một mái nhà chung cho những trẻ em có thân phận cơ nhỡ, bệnh tật.

Đó chỉ là một hành động nhỏ của người chủ hiệu ăn, người sư trụ trì nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các em.

Thật đáng mừng khi biết tin tỷ lệ trẻ em lang thang đã giảm đáng kể nhưng chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa để không còn bất cứ trẻ em nào phải chịu cảnh lang thang bằng những việc làm cụ thể: tạo việc làm, mở nhiều trung tâm dạy nghề cho trẻ em, cho gia đình trẻ em lang thang (có nguy cơ lang thang) vay vốn, tạo điều kiện để trẻ em có thể đến trường... để cuộc đời và tương lai của các em tươi sáng hơn.

Thu Hà