Để người dân thảnh thơi đi lễ

(ANTĐ) - Năm nào cũng vậy, từ trước tết, trong đêm Giao thừa và sau ngày Rằm tháng Giêng, khu di tích chùa Hà nằm trên phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy luôn đông đúc du khách thập phương đến lễ, viếng và tham quan vãng cảnh chùa. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên toàn phường, yêu cầu không để xảy ra tình trạng lộn xộn, trộm cắp móc túi tại chùa Hà cũng đã được Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng triển khai hiệu quả.

Để người dân thảnh thơi đi lễ

(ANTĐ) - Năm nào cũng vậy, từ trước tết, trong đêm Giao thừa và sau ngày Rằm tháng Giêng, khu di tích chùa Hà nằm trên phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy luôn đông đúc du khách thập phương đến lễ, viếng và tham quan vãng cảnh chùa. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên toàn phường, yêu cầu không để xảy ra tình trạng lộn xộn, trộm cắp móc túi tại chùa Hà cũng đã được Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng triển khai hiệu quả.

Bịt các “lỗ hổng”

Chốt nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự chung của CAP Dịch Vọng
Chốt nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự chung của CAP Dịch Vọng

Mặc dù chùa Hà nằm nép mình cạnh chợ xe máy Dịch Vọng với diện tích khá khiêm tốn song lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Trong khuôn viên  chùa, dù người đi hành lễ rất đông nhưng tuyệt nhiên không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy.

Dẫn chúng tôi vào khu vực điện Tam Bảo, Đại úy Ngô Văn Phú-Phó trưởng CAP Dịch Vọng giới thiệu đây là nơi các du khách và người dân tập trung đến viếng đông nhất. Để phòng chống nguy cơ xảy cháy, ngoài những bình cứu hỏa, chữa cháy được treo ngay ngắn tại các vị trí gần khu vực hành lễ, đối với những người dân cũng như các đoàn vào lễ, CAP và Ban Quản lý chùa nhắc nhở nhẹ nhàng mọi người không nên đốt quá nhiều hương, đặc biệt là chỉ thắp hương ở những nơi đã quy định, không cắm tùy tiện. Điều này đã giúp cho không khí trong chùa luôn thoáng đãng, giảm thiểu nguy cơ xảy cháy từ những bó hương hay các chất dễ cháy. 

Nhằm không để xảy ra bất cứ sự việc lộn xộn cũng như mất ANTT nào, CAP đã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của CAQ Cầu Giấy rà soát những đối tượng nằm trong diện nghi vấn gọi hỏi, răn đe để phòng ngừa, CAP cùng với Ban Quản lý chùa đã bố trí khu vực tủ gửi đồ cá nhân cho du khách, do CBCS của CAP và nhân viên Ban Quản lý chùa bảo vệ, trông giữ. Ở các khu vực hành lễ, lực lượng công an mặc thường phục cũng bí mật theo dõi, không để xảy ra tình trạng móc túi hoặc lấy trộm đồ lễ.

Lập đường dây nóng 24/24h

Trung tá Bùi Văn Đang-Trưởng CAP Dịch Vọng cho biết, chùa Hà là một ngôi chùa tự quản do đó công tác quản lý, đảm bảo giữ gìn ANTT trong khu vực chùa được CAP kết hợp chặt chẽ với Ban Quản lý chùa đảm nhiệm. Trước Tết Nguyên đán và đặc biệt là trong đêm Giao thừa vừa qua, hàng nghìn người dân trong đó có cả du khách nước ngoài đã đến viếng, lễ chùa cũng như du xuân đầu năm. Để đảm bảo ANTT, CAP đã thiết lập barie hình dích dắc để người dân đi lại trong trật tự đồng thời tham mưu cho Ban Quản lý chùa Hà chuẩn bị sẵn hàng nghìn cành lộc để phát cho người dân đi lễ chùa.

Một điểm tích cực và mới trong công tác đảm bảo ANTT tại khu vực chùa Hà đó chính là việc trông giữ phương tiện. Mặc dù cổng ra vào của ngôi chùa nằm trong đường nhỏ, tuy nhiên CAP đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường vị trí trông giữ phương tiện hợp lý trên tinh thần “gọn gàng, không ảnh hưởng đến TTATGT và không để phát sinh bãi trông giữ xe tự phát”.

Cũng tại các lối ra vào của bãi xe, CAP còn treo bảng niêm yết công khai giá vé cho từng loại phương tiện theo đúng giá quy định của Nhà nước đồng thời ghi số điện thoại “nóng” của CAP phía dưới để bất cứ người dân nào có ý kiến thắc mắc hay thông tin gì cũng có thể liên lạc trực tiếp với chỉ huy của CAP để giải quyết. Ngoài ra, CAP còn bố trí 1 nữ cảnh sát khu vực tại trước cổng chùa nhắc nhở người dân vào chùa đi lại trong trật tự, chú ý giữ gìn và bảo quản tài sản cá nhân. Những biện pháp hiệu quả trên đã góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn nói chung và ở khu vực chùa Hà nói riêng.

Hoàng Phong