Đề nghị giám định mẫu phẩm con bò lạ, nghi bò tót

ANTĐ -Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Phú Yên, ngày 9/7 cho biết, đã báo cáo vụ con bò lạ, nghi là bò tót thường xuyên xuất hiện vào ban đêm cắn phá nương rẫy của người dân thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) lên Cục Kiểm lâm Việt Nam. 

Đồng thời đề nghị đơn vị này và Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) hỗ trợ, tiếp nhận, giám định các mẫu phẩm thu thập được từ con bò để có kết luận chính xác.

Con bò được người dân cho là bò tót đang cắn phá hoa màu vào ban đêm (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, từ ngày 2 đến 5-7 Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân phối hợp với chính quyền địa phương và Báo Phú Yên khảo sát, truy lùng sâu vào các khu rừng, phát hiện con bò ẩn náu tại tiểu khu V2.5, có tọa độ X=511780 – Y=1479834. Tại hiện trường, đoàn khảo sát phát hiện bãi nằm, nhiều vết chân, phân, nước tiểu và lông bò.

Theo ông Công, các mẫu phẩm hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Kiểm lâm, nếu để lâu ngày sẽ bị phân hủy, hư hỏng gây khó khăn cho việc giám định.