Đề nghị Công an vào cuộc vụ giả mạo công văn của Bộ trưởng Giáo dục

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định có người giả mạo  công văn của Bộ trưởng Bộ này về việc giảm tải nội dung ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 và đề nghị cơ quan Công an vào cuộc làm rõ.

Sau khi mạng xã hội đang lan truyền công văn của Bộ GD-ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký gửi các sở, phòng, các trường THCS về việc giảm tải nội dung ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, ngày 4-6, Bộ GD-ĐT khẳng định đây là công văn giả mạo.

Nội dung công văn giả mạo nêu yêu cầu giảm tải các tác phẩm: "Bến Quê" (Nguyễn Minh Châu); "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" (Nguyễn Đình Chiểu); "Bếp lửa" (Bằng Việt); "Nói với con" (Y Phương); "Làng" (Kim Lân).

Công văn giả mạo cũng yêu cầu học sinh cần ôn tập trọng tâm các tác phẩm: "Sang Thu" (Hữu Thỉnh); "Viếng Lăng Bác" (Viễn Phương); "Ánh trăng" (Nguyễn Duy); "Lặng lẽ Sapa" (Nguyễn Thành Long); "Chiếc lược ngà" (Nguyễn Quang Sáng)".

Công văn giả được lan truyền trên mạng xã hội về giảm tải nội dung môn Ngữ văn thi lớp 10

Theo Bộ GD-ĐT, công tác tuyển sinh đầu cấp đã được phân cấp cho các Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT không ra công văn chỉ đạo về nội dung này.

Để tránh sự hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh, Bộ GD-ĐT đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc người soạn công văn giả mạo này.

Thực tế, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang diễn ra ở một số địa phương, nhiều học sinh đang rất lo lắng với môn Ngữ văn. Việc học tập và ôn thi môn Ngữ văn đối với nhiều học sinh khá vất vả, dễ gây áp lực tâm lý vì vẫn bắt buộc phải học thuộc lòng nhiều bài thơ dài, khó nhớ như bài Bếp lửa, Đoàn thuyền đánh cá…

Mặc dù Bộ GD-ĐT yêu cầu đổi mới trong cách đánh giá theo hướng giảm học thuộc lòng, đề thi mở, chấm ý sáng tạo nhưng theo đánh giá của nhiều phụ huynh, học sinh cũng như giáo viên ở Hà Nội, đề thi mới chỉ đáp ứng khoảng 10% tiêu chí mở, còn lại vẫn nặng về cách ra đề truyền thống và vẫn phải thuộc lòng nhiều tác phẩm.

Chính vì vậy tâm lý học "tủ", đoán đề, lan truyền thông tin không chính thức về nội dung đề thi vẫn là đề tài được nhiều học sinh bàn đến trong thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm.