Đẩy sớm thời gian tuyển sinh lớp 10

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, do kỳ thi THPT quốc gia lùi sang tháng 7 nên khả năng kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội sẽ sớm hơn mọi năm.

Đẩy sớm thời gian tuyển sinh lớp 10  ảnh 1Kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội sẽ được đẩy sớm hơn so với mọi năm

Băn khoăn học gì vào tháng 6

Với việc thay đổi thời gian kỳ thi quốc gia lùi sang tháng 7, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ, hiện có nhiều thắc mắc về  khoảng thời gian hơn 1 tháng từ khi học sinh nghỉ hết năm học ngày 31-5 cho đến khi thi. "Nếu không có chỉ đạo thêm từ Bộ GD-ĐT, Sở thống nhất trong tháng 6, học sinh lớp 12 sẽ tự ôn tập với nội dung hướng dẫn của các thầy cô từ trong năm học. Tuy nhiên nhà trường vẫn phải kịp thời cập nhật thông tin tới học sinh về những quy định của kỳ thi này" - ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường THPT không để xảy ra tình trạng buông lỏng, nâng điểm trong khâu đánh giá kết quả học tập năm lớp 12, do tâm lý thương học sinh muốn các em có kết quả cao trong xét tốt nghiệp khi sử dụng kết quả thi và điểm tổng kết năm lớp 12. Được biết, kỳ thi THPT quốc gia Hà Nội được giao tổ chức 8 cụm thi.

Trả lời về công tác chuẩn bị cho kỳ thi này tại trường, ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, Mê Linh cho biết, mặc dù học sinh chưa chính thức lựa chọn môn thi nhưng giáo viên hầu như đã nắm được nguyện vọng của những em có mục tiêu xét tuyển vào ĐH, CĐ, từ đó sẽ có hình thức đầu tư hợp lý, chú trọng hơn với các môn học sinh này chọn dự thi. "Phải đến tháng 3 tới thì nhà trường mới có thể lên kế hoạch cụ thể cho việc tập trung ôn thi cho học sinh khi các em chính thức đăng ký môn thi tự chọn trong kỳ thi quốc gia vào tháng 7 tới. Hy vọng kỳ thi này đảm bảo công bằng, giảm áp lực cho học sinh, lựa chọn đúng người có năng lực vào ĐH"  - ông Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

Áp lực tuyển sinh lớp 10 không nhỏ

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, do năm nay kỳ thi quốc gia diễn ra chậm lại 1 tháng so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước nên Sở sẽ trình UBND TP đẩy sớm thời gian thi tuyển sinh lớp 10. Dự kiến kỳ tuyển sinh này sẽ diễn ra vào ngày 10-6. Cũng theo ông Ngô Văn Chất, kỳ thi THPT quốc gia sẽ do các trường ĐH chủ trì, Sở chỉ phối hợp nên công việc sẽ nhẹ hơn và có điều kiện tập trung tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Bên cạnh việc tổ chức thi tuyển thì việc tuyển sinh lớp 10 THPT đang được tập trung vào khâu rà soát tiêu chuẩn trước khi giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT. Ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hiện Sở đã chọn được 30 trường ngoài công lập về cơ bản đạt được 4 tiêu chuẩn, còn 1 tiêu chuẩn về công tác chuyên môn nếu đạt sẽ được Hội đồng xét duyệt chỉ tiêu chính thức giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015-2016. Công tác kiểm tra tiêu chuẩn này sẽ được giao cho phòng GD-ĐT các quận huyên triển khai từ ngày 19-1 đến 10-3.

Theo nhận định của các nhà giáo, với số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 gần 80.000 em, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2015 sẽ gây áp lực không kém so với năm trước bởi yêu cầu nâng cao chất lượng đầu vào và giảm sĩ số lớp học trong các trường THPT công lập.

Đầu tháng 2 sẽ có quy chế thi THPT quốc gia 

Ngày 22-1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, trong 10 ngày đầu của tháng 2-2015 Bộ sẽ công bố quy chế chính thức của kỳ thi THPT quốc gia. Phương án thi sẽ ổn định và nếu có thay đổi thì phải đến năm 2021 do học sinh học theo chương trình, sách giáo khoa mới lúc này mới tốt nghiệp THPT. Năm 2016 có thể sẽ có thay đổi một vài chi tiết nhưng tổng thể sẽ giữ ổn định. Bộ cũng đang cân nhắc phương án thang điểm 20 và có thể sử dụng lại thang điểm 10. Về cụm thi, Bộ trưởng cho biết sẽ có 2 loại cụm thi là cụm tỉnh và liên tỉnh. Mỗi cụm thi liên tỉnh phải bao gồm ít nhất 2 tỉnh. Cụm thi tỉnh để giúp các thí sinh khó khăn và chỉ muốn xét tốt nghiệp THPT. Cả 2 cụm thi đều do các trường đại học chủ trì.