Đẩy mạnh hợp tác Mekong - Lan Thương, giúp điều tiết nguồn nước

ANTĐ - Từ ngày 22 đến 24-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ nhất và Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. 

Đây là lần đầu tiên cả 6 nước nằm dọc sông Mekong cùng được mời dự họp cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương. Là quốc gia ở hạ lưu sông Mekong, Việt Nam đặc biệt quan tâm và mong muốn có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nước trong cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương nhằm quy hoạch, sử dụng và điều tiết nguồn nước đảm bảo sự phát triển bền vững của cả khu vực.