Đẩy lùi AIDS bằng điệu nhảy Việt Nam

(ANTĐ) - “Chúng ta nhảy múa để khoẻ hơn, nhanh nhẹn hơn, yêu đời hơn và để đẩy lùi HIV/AIDS. Không chỉ mình tôi, tôi cần có bạn” – đây là lời kêu gọi của MC, diễn viên, danh hài Xuân Bắc – Đại sứ thiện chí của Dance4Life Việt Nam - trước sự kiện nhảy múa đẩy lùi HIV/AIDS lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tối 29-11 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Đẩy lùi AIDS bằng điệu nhảy Việt Nam

(ANTĐ) - “Chúng ta nhảy múa để khoẻ hơn, nhanh nhẹn hơn, yêu đời hơn và để đẩy lùi HIV/AIDS. Không chỉ mình tôi, tôi cần có bạn” – đây là lời kêu gọi của MC, diễn viên, danh hài Xuân Bắc – Đại sứ thiện chí của Dance4Life Việt Nam - trước sự kiện nhảy múa đẩy lùi HIV/AIDS lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tối 29-11 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

“Gia đình là sức mạnh” là lời nhắn gửi của Nguyễn Thùy Dương, lớp 12A5 trường PTTH Cao Bá Quát. Bức tranh là một trong 21 tác phẩm được khán giả bình chọn nhiều nhất qua mạng
“Gia đình là sức mạnh” là lời nhắn gửi của Nguyễn Thùy Dương, lớp 12A5 trường PTTH Cao Bá Quát. Bức tranh là một trong 21 tác phẩm được khán giả bình chọn nhiều nhất qua mạng

Nhảy múa vì cuộc sống – “Tôi cần có bạn”

Đây là một phần thông điệp trong sự kiện thu hút 3000 học sinh tham gia. Trong dự án nhảy múa vì cuộc sống (Dance4Life), những người có H (gọi tắt của HIV/AIDS) tham gia và đóng vai trò hạt nhân trong phần lớn các hoạt động của dự án, chiếm một phần ba số  thành viên nhóm nòng cốt của Dance4Life năm 2008. Các thành viên là những người có H đến từ các nhóm tự lực ở Hà Nội như Hoa Xương Rồng, Hướng Dương...

“Những anh chị có H lớn tuổi hơn tụi tớ nhiều”, một giảng viên nguồn (giảng viên dạy nhảy cho học sinh các trường phổ thông và dạy nghề) thổ lộ, “mỗi nhóm giảng viên nguồn có khoảng 2 – 3 anh chị có H. Các anh chị ấy hòa đồng vui vẻ như bọn mình thôi. Tớ và mấy anh chị ấy khoác vai đi chơi suốt”.

Sự kiện Dance4Life 2008 là điểm nhấn sau một loạt chương trình Dance4Life Việt Nam tổ chức như Dự án Trường học (bao gồm hướng dẫn điệu nhảy Dance4Life toàn cầu, vận động và gây quỹ cho các dự án ngăn chặn HIV/AIDS, đào tạo kỹ năng sống), thi sáng tác tranh ảnh nghệ thuật phòng chống HIV/AIDS và trả lời câu đố về kiến thức HIV/AIDS qua mạng điện thoại 8101.

Với những người có H đóng vai trò hạt nhân, 30 thành viên, một lớp đào tạo giảng viên nguồn được tổ chức trong hai đợt tháng 7 – 8/2008. 30 giảng viên nguồn này lại chia thành từng nhóm, đến các trường phổ thông và dạy nghề tại Hà Nội để hướng dẫn học sinh điệu nhảy Dance4Life toàn cầu.

Điệu nhảy Dance4Life toàn cầu là điệu hip hop do Công ty RedZebra của Hà Lan sáng tạo và nhân viên của công ty đi các nước giảng dạy. Tại mỗi nước, điệu nhảy có phần tự do (freestyle) để giới trẻ của nước đó thỏa sức sáng tạo.

Cắt lúa, kéo lưới cồng chiêng

Tại Việt Nam, freestyle được các bạn trẻ sáng tạo bằng các điệu cắt lúa, kéo lưới, đánh cồng chiêng, đánh trống cơm. Phạm Đăng Hoàn, sinh viên năm thứ ba Đại học Mỏ Hà Nội, một trong những bạn trẻ sáng tác ra điệu mới của Việt Nam, cho biết: “Freestyle là bài tập bắt buộc của chúng mình.

12 giảng viên nguồn được đào tạo ban đầu (đợt một trong tháng 7/2008) được giao bài tập sáng tạo một điệu riêng. Giáo viên đến từ Nam Phi sẽ tổng hợp và kết hợp nhuần nhuyễn các động tác thành style của Việt Nam”.

Đại sứ thiện chí Xuân Bắc,Tự Long hòa mình cùng các bạn trẻ Dance4Life trước sự kiện Nhảy múa vì cuộc sống.
Đại sứ thiện chí Xuân Bắc,Tự Long hòa mình cùng các bạn trẻ Dance4Life trước sự kiện Nhảy múa vì cuộc sống.

Điệu kéo lưới trong freestyle do Hoàn sáng tạo. “Mới đầu mình nghĩ ra điệu kéo pháo kia”, Hoàn tâm sự, “nhưng kéo pháo nghe còn vang âm hưởng chiến tranh, mà chiến tranh đã lùi xa lâu lắm. Kéo lưới sẽ mang lại cảm giác yên bình và no đủ, gần với mơ ước thực tại của người có H hơn”.

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Kim… - các đại sứ thiện chí của Dance4Life- tham gia học điệu nhảy mới khá tích cực và vui nhộn với các bạn học sinh. “Khi chúng em đang học nhảy dưới sân thì anh Xuân Bắc, Tự Long và chị Kim cùng xuống học nhảy cùng”, học sinh một trường dạy nghề cơ điện Hà Nội khoe.

“HIV và AIDS không loại trừ bất kỳ ai. Tôi, bạn, mọi người đều có thể mắc phải. Với tư cách là một diễn viên, tôi rất muốn đóng góp sức lực và ảnh hưởng nhỏ bé của mình để cùng với mọi người, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên đẩy lùi HIV và AIDS”, danh hài Xuân Bắc kêu gọi. “Không chỉ mình tôi, tôi cần có bạn!”.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 8/2008, tổng số người nhiễm HIV đã tử vong khoảng 41.000, tổng số bệnh nhân AIDS còn sống khoảng 27.500, tổng số người nhiễm HIV còn sống là hơn 132.000. Theo Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS, con số này trong thực tế lớn hơn nhiều, ước tính lên tới 293.000. Báo cáo lần thứ ba của UNGASS (Đại hội đồng Liên Hợp quốc về HIV/AIDS) cho thấy, nhóm có nguy cơ cao được tiếp cận với các chương trình dự phòng có 43,2 phần trăm nam tiêm chích ma túy; 25,6 phần trăm người đồng tính và 62,5 phần trăm nữ mại dâm.

Trương Thanh Thủy