Đầu tư hạ tầng để xây dựng Sóc Sơn trở thành đô thị vệ tinh, vùng phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị huyện tập trung đầu tư hạ tầng, làm tiền đề xây dựng huyện trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn bước vào phiên làm việc chính thức sáng 30-7

Sáng nay, 30-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên chính thức. Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn dự, chỉ đạo tại Đại hội.

Ở nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, vượt qua nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện đề ra.

Kết quả, 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế của huyện tăng trưởng 9,64%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 0,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán thành phố giao. Đặc biệt, Sóc Sơn đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ huyện Sóc Sơn tận dụng và phát huy các nguồn lực sẵn có; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, Sóc Sơn cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp - làng nghề, phát triển công nghiệp phụ trợ; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; Tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đặc biệt, cần tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực tạo bước đột phá về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung, làm cơ sở tiền đề để xây dựng huyện Sóc Sơn trở thành đô thị vệ tinh.

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, trong quá trình đầu tư hạ tầng cơ sở, Sóc Sơn cần chú trọng chất lượng, tính thẩm mỹ của công trình; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thành xây dựng và thực hiện đồng bộ có hiệu quả quy hoạch phát triển huyện và các quy hoạch xây dựng được duyệt…

"Huyện cần phối hợp tốt với các sở, ngành của thành phố sớm rà soát, hoàn thiện quy hoạch rừng Sóc Sơn và quy hoạch các xã nông thôn mới có sự chồng lấn quy hoạch rừng. Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân liên quan đến bãi rác Nam Sơn theo kết luận chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự" - đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn... Đồng chí tin tưởng đến năm 2030, huyện Sóc Sơn sẽ trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô như mục tiêu đề ra.