Đấu tranh, xử lý quyết liệt hơn nữa với "tín dụng đen"

ANTD.VN - Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Sau 2 năm triển khai Kế hoạch 231, bên cạnh những đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm thì vẫn còn những cá nhân, đơn vị buông lỏng quản lý, thậm chí thờ ơ với công việc. Kết quả điều tra xử lý những vụ việc liên quan đến "tín dụng đen", đe dọa đổ chất bẩn, đòi nợ thuê chưa cao.

Theo Phó Giám đốc Đinh Văn Toản, những vụ việc có dấu hiệu hình sự phải khởi tố, lập án truy xét. Cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, kiểm điểm trách nhiệm những đơn vị làm chưa tốt; rút ra những bài học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Kế hoạch 231. Từ nay đến cuối năm 2018, cơ bản phải giải quyết phức tạp về "tín dụng đen".

Làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm vi phạm

Tại hội nghị giao ban chấn chính, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch 231 được CATP Hà Nội tổ chức vào sáng 13-7, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm báo cáo về 2 vụ án nổi lên liên quan đến "tín dụng đen" xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vụ “đe dọa giết người” xảy ra vào ngày 25-6 và vụ “Cướp tài sản” xảy ra vào ngày 29-6. Một trong hai vụ án này, đối tượng đã sử dụng súng, đạn, liên quan đến khoản vay nợ trên 700 triệu đồng.

Còn vụ án “Cướp tài sản” các đối tượng vào tận nhà con nợ, bắt viết giấy vay nợ, cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng "rải họ" ở nhiều địa bàn.  Nhiều người “bốc họ” đã bị các đối tượng cho vay với lãi suất cắt cổ. Cả hai vụ án đã được CAQ Nam Từ Liêm điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm những đối tượng gây án.  

Nhiều tờ rơi quảng cáo về vay nợ, tín chấp "đen" vẫn xuất hiện trên một số địa bàn

Cũng tại hội nghị, các đơn vị gồm CAQ Hà Đông, CAP Xuân Phương, CAH Đan Phượng, lãnh đạo Phòng CSHS đã kiểm điểm trách nhiệm trước Ban Giám đốc. Trên tinh thần thẳng thắn, đại diện các đơn vị đã nhận trách nhiệm, thiếu sót về công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng trong diện nghi vấn.

Đại diện Phòng CSHS đã đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch 231 của từng đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Kế hoạch 231; trách nhiệm liên quan đến một số vụ án nổi... 

Phòng CSHS cũng báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm "tín dụng đen" trên địa bàn; nhiều đơn vị Công an quận, huyện, thị xã còn chưa thực sự gắn kết với thực tiễn địa bàn; công tác triển khai đấu tranh, phòng ngừa những cơ sở, đối tượng có nghi vấn còn yếu. Cùng với đó, những đề xuất về các giải pháp đảm bảo ANTT tại cơ sở, địa bàn, phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”…đã được các đơn vị nêu ra, thảo luận.

Phòng Tổ chức Cán bộ cũng đã báo cáo kết quả thực hiện Công văn 510 ngày 6-2-2018 về thực hiện cam kết đấu tranh, triệt xóa hoặc làm tan rã các ổ nhóm, cơ sở cá nhân kinh doanh tài chính trái phép trên địa bàn. Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Công văn 510 cũng được đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ rõ.

Theo đó, nhiều đơn vị vẫn triển khai mang tính hình thức; một số CBCS quản lý địa bàn, chỉ huy thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu làm ngơ, bao che. Các đơn vị mới chỉ dừng lại ở mức độ thống kê, hiệu quả quản lý, triệt xóa án về "tín dụng đen" chưa cao. Đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ cũng đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch 231. Xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, chỉ huy các cấp, cán bộ quản lý địa bàn khi để xảy ra vi phạm; tiếp tục điều tra cơ bản, quản lý phát hiện những vi phạm…

Nhìn thẳng vào thực tế để giải quyết tồn tại

Tại hội nghị, Phòng Tham mưu CATP đã trình bày dự thảo Công văn của Giám đốc CATP về chấn chỉnh và thực hiện nghiêm Kế hoạch 231. Những ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP đã được Phó Giám đốc Đinh Văn Toản chuyển tải đầy đủ, cặn kẽ, nghiêm khắc đến từng đơn vị.

Từ 1-8 cho đến hết năm 2018, toàn lực lượng CATP  sẽ tăng cường, quyết liệt bóc gỡ, xóa những ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen". Các vụ án gần đây xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội đa phần đều ít nhiều liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Trách nhiệm của từng đơn vị đã được Phó Giám đốc Đinh Văn Toản phân tích, chỉ rõ. Các đơn vị cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh thái độ tác phong làm việc của CBCS. Thực tế, công tác điều tra cơ bản trong thời gian qua nhiều đơn vị thực hiện chưa đúng yêu cầu đề ra.  

Lực lượng Công an cơ sở phải tăng cường vào cuộc xóa các kênh quảng cáo của "tín dụng đen"

Đối với vấn đề tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu áp dụng các biện pháp điều tra phải được thực hiện đúng quy trình, quy định, kịp thời. Việc phân công trách nhiệm, biện pháp giải quyết phải linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị để giải quyết những ổ nhóm này phải được rõ ràng; Quán triệt đến tất cả CBCS phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Thủ trưởng các đơn vị phải nhận thức đúng đắn những biện pháp trong Kế hoạch 231, các Công văn chỉ đạo của Giám đốc CATP; chỉ đạo CBCS phân công trách nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí, đơn vị. Các đơn vị tổ chức điều tra cơ bản, rà soát tất cả những vấn đề có liên quan đến Kế hoạch 231.

“Điều tra cơ bản không để sót lọt, phối hợp chặt chẽ với công tác quản lý nhà nước về hành chính, nhân hộ khẩu. Đối với những cơ sở hoạt động không phép, vi phạm, nhất định phải bị xóa bỏ” - Phó Giám đốc Đinh Văn Toản yêu cầu, và nêu rõ tất cả những vụ việc liên quan đến "tín dụng đen", thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết; phải tổng hợp các quy định của pháp luật để xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Phó Giám đốc Đinh Văn Toản yêu cầu Công an các quân, huyện  thị xã phải tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở xóa những quảng cáo vay nợ, hoạt động "tín dụng đen". Tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo người dân nhận thức được tác hại, nguy hiểm của hoạt động "tín dụng đen"; đồng thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, phê phán những biểu hiện, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội….

“Công an quận, huyện, thị xã, thị trấn phải tổng kiểm tra các cửa hàng, cửa hiệu cầm đồ. Phải đấu tranh, xử lý mạnh mẽ với "tín dụng đen" hơn nữa” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ rõ.