Công an Hà Nội ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm trong mùa dịch Covid-19 (3):

Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản

ANTD.VN - Tại hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ rõ, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, hoạt động tội phạm có diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm hình sự, lực lượng Công an bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, không được lơ là công tác công an đảm bảo an ninh trật tự.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Quang Tiến

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Hà Nội đã triển khai nhiều chuyên đề phòng chống cướp, cướp giật tài sản, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp. 

Không có đất cho tội phạm lộng hành

16h30 ngày 14-4, Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã phối hợp với người dân bắt quả tang Lưu Quốc Anh có hành vi cướp giật tài sản trên đường 36, khu công nghiệp Quang Minh.

Thời điểm trên, Quốc Anh đi lang thang tìm “con mồi” thì phát hiện đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy, cầm điện thoại trên tay đã bám theo để cướp giật tài sản. Khi đến đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cổng Công ty Euro Window, Quốc Anh bất ngờ vượt lên cướp chiếc điện thoại của đôi nam nữ. Cú giật của Quốc Anh quá mạnh đã làm cho xe nạn nhân bị đổ khiến Quốc Anh cũng bị ngã theo...

Nghe tiếng kêu cứu, tổ tuần tra Công an thị trấn Quang Minh đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gần đó đã nhanh chóng chặn bắt đối tượng. Lưu Quốc Anh khai nhận do nghiện ma túy, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để bán lấy tiền ăn chơi.

Chỉ huy Công an thị trấn Quang Minh nhìn nhận, trong thời điểm dịch bệnh, ít người ra đường hơn nhưng một số đối tượng vẫn bất chấp luật pháp, thực hiện hành vi phạm tội. 

Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Hà Nội phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã xuất hiện thủ đoạn giả lái “xe ôm công nghệ” để thực hiện các hành vi cướp giật tài sản. Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm thông tin, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ lái “xe ôm công nghệ” là những người thường xuyên di chuyển trên các tuyến phố, vì vậy các đối tượng giả trang lại càng dễ dàng trà trộn, để thực hiện hành vi phạm tội. 

Theo chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, mới đây, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Luyện (SN 1995), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, sử dụng thủ đoạn giả làm “xe ôm công nghệ” gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Là người chuyên chở nhân viên dịch vụ quán hát karaoke, nhưng vào mùa dịch Covid-19, các quán karaoke đóng cửa, Trương Văn Luyện lâm vào cảnh thất nghiệp, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Sáng 29-3, khi nhìn thấy một phụ nữ đang đi bộ, Luyện đã áp sát, giật chiếc ví người phụ nữ đang cầm trên tay rồi bỏ chạy. Lời khai của Luyện tại cơ quan công an thể hiện hàng ngày đối tượng mặc trang phục của một hãng “xe ôm công nghệ”, vừa chở khách vừa “tăm tia” tìm mục tiêu gây án. Luyện còn sử dụng cả biển kiểm soát xe máy giả, để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. 

Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản ảnh 3

Đối tượng Trương Văn Luyện và tang vật vụ việc

Nên hạn chế ra đường

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, trong thời điểm này, các tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng công an phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tăng cường, nên tội phạm cướp, cướp giật tài sản ít manh động hơn. Tuy nhiên, khi lệnh giãn cách xã hội vẫn đang được thực hiện trên địa bàn thành phố, thì người dân nên hạn chế ra đường, bởi đây cũng là một trong những biện pháp hạn chế các đối tượng thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản. 

Mặc dù vậy, tội phạm cướp, cướp giật tài sản luôn tiềm ẩn những nguy cơ hiện hữu. Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, mới đây đơn vị  vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Quang Tiến (SN 1996), trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đang thuê trọ tại chung cư Eco Green 286 - Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. 

Tiến là nhân viên giao hàng, nhưng ngày 15-4, trong khi đi giao hàng trên địa bàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, điện thoại của Tiến hỏng, nên khi thấy một người phụ nữ đi đường đang cầm điện thoại, Tiến đã giật điện thoại rồi bỏ trốn. 

“Tiến chưa có tiền án, tiền sự nhưng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản khi thấy thời cơ thuận lợi cho hành động phạm tội. Đường vắng vẻ, bị hại cầm tài sản hớ hênh đã khiến nam thanh niên này ra tay cướp giật tài sản”, chỉ huy Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm nhìn nhận. 

Quý I-2020, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng vẫn diễn biến phức tạp nhất là tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Trong tháng 3-2020, tội phạm cướp giật tài sản có dấu hiệu gia tăng, nhất là địa bàn ngoại thành. 

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho rằng, một trong những nguyên nhân của các vụ cướp, cướp giật tài sản là ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ tài sản chưa cao, dẫn tới đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác để thực hiện hành vi phạm tội, làm gia tăng tội phạm cướp, cướp giật trên địa bàn. Trong khi đó, một số địa bàn của thành phố có đặc thù như: tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống, nhiều tuyến đường đê, trục đường không có hệ thống chiếu sáng, không có camera theo dõi, vắng người qua lại. 

Vì vậy, để hạn chế tình trạng cướp, cướp giật tài sản, người dân trước hết cần nâng cao ý thức cảnh giác. Khi lưu thông trên đường, dù đi bộ hay đi xe cũng cần tự bảo quản tài sản cá nhân, hạn chế việc ra đường trong thời điểm diễn ra dịch bệnh. 

“Tự phòng, tự quản tốt sẽ góp phần cùng lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản”, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo. 

(Còn tiếp)