Đặt hết trách nhiệm vào lá phiếu

ANTĐ - Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến ngày hội trọng đại của đất nước, khi cử tri cả nước sẽ được cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những người ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, đại diện xứng đáng cho quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân vào các cơ quan dân cử. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, trong suốt những tháng qua, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử. Trong đó, mấu chốt của công tác này là chuẩn bị về mặt nhân sự. Qua các hội nghị hiệp thương một cách dân chủ, khách quan, chất lượng, danh sách chính thức những người ứng cử để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn tất.

Trên cơ sở chuẩn bị nhân sự của các cơ quan chức năng, mỗi cử tri cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình để tham gia bầu cử, lựa chọn được những người thật sự tiêu biểu. “Sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài” được nhắc đi nhắc lại, trước mỗi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp như một lời kêu gọi mỗi cử tri hãy đặt hết trách nhiệm của mình vào lá phiếu. Trong những ngày qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều đã có những cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa bàn. Qua đó, cử tri không chỉ được biết rõ về tiểu sử của những người ứng cử mà còn được trực tiếp nghe ứng cử viên báo cáo về những dự kiến chương trình hành động nếu được bầu, đồng thời trả lời những thắc mắc của cử tri.

Khi đã có những thông tin rõ ràng về những ứng cử viên, mỗi cử tri cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình, nghiên cứu kỹ các thông tin liên quan đến từng người trong danh sách ứng cử để có được lá phiếu xác đáng nhất trong ngày hội toàn dân 22-5 tới. Đó là cách tốt nhất để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng bộ máy cơ quan công quyền và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bởi những người được lựa chọn vào Quốc hội không chỉ là người mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường, mà còn là những người sẽ  quyết định bầu ra, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy cơ quan Nhà nước, quyết định nhiều vấn đề khác liên quan tới tổ chức bộ máy Nhà nước, hoạch định chính sách, pháp luật và quyết định tất cả những vấn đề hệ trọng của đất nước…