Đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt

ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào chiều 27-5, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu đơn vị cần nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt.

Đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ với  phương châm “giữ vững bên trong là chính”, trong công tác đảm bảo an ninh nội bộ đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị triển khai các giải pháp đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn trình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo để tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP ban hành nhiều kế hoạch, đề án trong công tác đảm bảo TTATXH...

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc Đề án của Bộ Công an, kế hoạch của CATP về kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Quy định số 192 của Bộ Chính trị về “Tổ chức Đảng trong CAND”.

Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP

Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình của Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Trần Ngọc Dương đồng tình nhất trí với các phương hướng đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, cần tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, triệt để các dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng bộ cấp trên và báo cáo chính trị phải đánh giá toàn diện, khách quan, là tiền đề để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đặc biệt coi trọng chất lượng, với số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Đại hội đã công tâm bầu các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ

“Phải luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa sai phạm, dân chủ công khai trong công tác cán bộ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ” - Đại tá Trần Ngọc Dương đề nghị.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVIII.

Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy và Thượng tá Trần Hồng Lĩnh được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy.