Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho nhân dân đi lại sau Tết Nguyên đán

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao nhiệm vụ trên cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng của thành phố tại lễ ra quân đảm bảo ATGT được tổ chức vào sáng 20-2 (tức ngày 5 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018).

Không xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Báo cáo trước Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo UBATGT Quốc gia, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội vui mừng thông báo kết quả đảm bảo TTATGT trước và trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, TTATGT trên địa bàn Thủ đô được duy trì thông suốt, an toàn; không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra đốt pháo nổ trên tuyến giao thông trong đêm Giao thừa. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Ngay sau lễ phát động ra quân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo UBATGT Quốc gia đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng đảm bảo ATGT của lực lượng CSGT Thủ đô tại các chốt giao thông trọng điểm

TNGT được kiềm chế, giảm số người chết, bị thương so với 5 ngày Tết Định Dậu 2017. Cụ thể, trong 5 ngày Tết Mậu Tuất, trên địa bàn TP chỉ xảy ra 6 vụ TNGT, làm 6 người chết, bị thương 1 người (so với 5 ngày Tết Đinh Dậu 2017 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và bằng số người bị thương).

Trước và trong những ngày Tết Nguyên đán, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã huy động 100% CBCS đảm bảo TTATGT tại 5 bến xe trọng điểm cùng với 63 điểm chợ hoa, chợ Tết và hàng trăm tuyến đường huyết mạch trên địa bàn TP Hà Nội.  Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như nhân dân tham gia giao thông an toàn, thông suốt. Tại các điểm vui chơi, lễ hội đầu năm, đơn vị tổ chức đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi chơi Tết đón xuân an toàn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao đổi, gợi mở những giải pháp cho Phòng CSGT, CATP Hà Nội và các sở, ban, ngành của TP về công tác quy hoạch, tổ chức phân luồng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo TTATGT của Thủ đô

Trong 5 ngày Tết Mậu Tuất, công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông vẫn được CSGT Hà Nội triển khai. Có 481 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đã bị CSGT xử phạt, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT. 15 tổ công tác 141 đã kiểm tra xử lý 176 trường hợp, bắt 1 vụ 1 đối tượng vi phạm pháp luật. Lực lực lượng CSGT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống.

Trong các ngày 30, mùng 1 và mùng 3 Tết đã có nhiều lượt CBCS nêu gương tốt giúp đỡ nhân dân. Đáng chú ý, Đội CSGT đường sắt còn triển khai lực lượng cắm chốt phân luồng, cảnh báo ATGT tại các đường ngang dân sinh trên dọc tuyến đường sắt Bắc Nam, góp phần đảm bảo tuyệt đối ATGT đường sắt, được nhân dân và các cấp lãnh đạo ghi nhận, biểu dương.

Nhận định lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm với mục đích đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân trở về Thủ đô; tại các lễ hội lớn đầu xuân diễn ra trên địa bàn TP, đặc biệt là duy trì kế hoạch, chuyên đề đảm bảo ATGT sau Tết... Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng đề xuất trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo UBATGT Quốc gia về công tác đăng ký xe, thu phí tại các trạm BOT nhằm giảm thiểu ùn tắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân đi lại an toàn, không ùn tắc.

Tập trung đảm bảo giao thông tại các lễ hội đầu năm

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia biểu dương đánh giá cao những kết quả của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt nói riêng và CATP Hà Nội nói chung trong công tác đảm bảo TTATGT trước và trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ông Khuất Việt Hùng đặc biệt ấn tượng trước những việc làm tốt, phục vụ nhân dân của lực lượng CSGT, giúp đỡ người dân lỡ xe về quê ăn Tết kịp đón giao thừa, đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại các chốt CSGT làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị đã ân cần thăm hỏi công tác ứng trực, đảm bảo ATGT của CBCS. Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ cũng như tin tưởng lực lượng CSGT Thủ đô sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đi lại sau Tết

Ông Khuất Việt Hùng cũng lưu ý Phòng CSGT thời điểm chiều mùng 5 Tết cũng như những ngày tiếp theo, người dân ở các tỉnh về Thủ đô sẽ tăng cao đột biến. Để đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại an toàn, Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGT Quốc gia yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt là những chuyên đề, kế hoạch có ý nghĩa chuyển hóa nhận thức, ý thức của lái xe, người tham gia giao thông. Cụ thể như xử lý mạnh hành vi vi phạm về mũ bảo hiểm, nồng độ cồn... Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về xe khách, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đi lại ở các lễ hội đầu năm.

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TP biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô, CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng của TP đã đạt được trên mặt trận đảm bảo ANTT, TTATGT. Có được những kết quả này bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của lực lượng CSGT, TTGT, còn có sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng.

Dự đoán tình hình ATGT sau Tết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT cần chủ động hơn nữa trong công tác phân luồng, kiểm tra xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về xe khách đi sai luồng, tuyến, dừng đỗ sai quy định. Chủ tịchNguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở GTVT và các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng hỗ trợ cùng với CSGT đảm bảo TTGTAT trên các tuyến đường huyết mạch, trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố, những lễ hội lớn, khu vui chơi công cộng, đón người dân ở các tỉnh thành về Hà Nội học tập, làm việc, công tác được an toàn, thông suốt.

Dự báo chiều mùng 5 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, lực lượng CSGT đã triển khai 100% quân số đảm bảo phân luồng, chống ùn tắc, giúp nhân dân đi lại an toàn

Cùng với đường bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo Phòng CSGT tập trung đảm bảo TTATGT đường sắt. Không chỉ có CSGT, TTGT, Chủ tịch UBND TP cũng cho biết sẽ huy động các lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã phối hợp với CSGT, CSTT đảm bảo TTATGT trên tất cả các tuyến đường trong nội đô và đường liên huyện, liên xã...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tin tưởng và hy vọng, với sự chuyên nghiệp, chính quy của CATP Hà Nội, CSGT Thủ đô, cùng với sự hỗ trợ trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan, tình hình TTATGT của Thủ đô sau Tết Nguyên đán tiếp tục được đảm bảo an toàn, phục vụ hiệu quả hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, nhân dân Thủ đô đi lại, cũng như ATGT tại các lễ hội đầu xuân.

Ngay sau Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm, kiểm tra, động viên CBCS làm nhiệm vụ tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tại các điểm, nút giao thông này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi trực tiếp, giao nhiệm vụ cho CATP Hà Nội, Phòng CSGT về công tác tổ chức, phân luồng, điều khiển giao thông để tình hình TTATGT tiếp tục đạt được nhiều thành tích, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2018.